(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ, WHO, Trung Quốc bất đồng về COVID-19

Thứ Hai, 20/04/2020, 07:11
Những phát ngôn qua lại về cách thức ứng phó COVID-19 giữa Mỹ và WHO, Trung Quốc là vấn đề thu hút báo giới quốc tế tuần qua, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.


Ông Trump "tuyên chiến" WHO và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 nói rằng Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu nước này bị phát hiện chịu trách nhiệm về sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Xem chi tiết tại đây. Trước đó, Trump ngày 14/4 tuyên bố dừng viện trợ cho WHO và xem xét lại vai trò của tổ chức này trong việc "quản lý yếu kém và che đậy sự lây lan của virus Corona một cách nghiêm trọng". Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

 2,4 triệu người nhiễm COVID-19 trên thế giới

Tiếp tục đà diễn biến khó lường ở nhiều nước tuần qua, dịch COVID-19, tính đến hết ngày 18/4, đã gây ra cái chết cho 164.000 người trên thế giới, chủ yếu tại Mỹ và châu Âu. Số người mắc bệnh trên toàn thế giới là trên 2,4 triệu, với Nga là quốc gia có số ca nhiễm tăng nhanh, trên đà trở thành điểm nóng mới về dịch bệnh trên thế giới. Xem chi tiết tại đây

Vũ Hán phủ nhận tạo ra COVID-19

Giám đốc phòng thí nghiệm P4 thuộc Viện virus học Vũ Hán ngày 19/4 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng đây là nguồn gốc của dịch, khẳng định gọi đó là điều không thể, theo AFP. Phát ngôn được đưa ra khi Bắc Kinh đang phải chịu áp lực ngày càng tăng đối với tính minh bạch trong việc xử lý đại dịch, còn Mỹ thì đang điều tra xem liệu loại virus này có thực sự bắt nguồn từ phòng thí nghiệm P4 hay không. Xem chi tiết tại đây

Nga thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh

Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ ngày 15/4 đưa ra tuyên bố rằng họ có thông tin rằng Nga đã tiến hành thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh trực tiếp (DA-ASAT). Tuyên bố được đưa ra vài tháng sau khi các quan chức Mỹ cảnh báo vệ tinh do thám Kosmos-2542 của Nga đang “đuổi theo” một vệ tinh do thám khác của Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn ra biển

Yonhap ngày 14/4 đưa tin, Triều Tiên sáng cùng ngày đã tiến hành phóng một loạt vật thể nghi là tên lửa hành trình tầm ngắn nhắm về vùng biển phía Đông. Vụ phóng được thực hiện ngay trước dịp kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung và cuộc tổng tuyển cử của Hàn Quốc. Đặc biệt, vụ phóng diễn ra sau khi Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên nhóm họp phiên toàn thể. Xem chi tiết tại đây

Thế giới đón lễ phục sinh đặc biệt

Lễ Phục sinh năm nay diễn ra đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, khiến nhiều nước tiến hành giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người. Chính vì vậy, người theo đạo Kitô trên khắp thế giới đã tổ chức lễ đặc biệt này theo những cách mới. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.