“Ổ dịch” Hạ Lôi đã có 5 ca bệnh COVID-19, Mỹ ghi nhận số người tử vong kinh hoàng
“Ổ dịch” Hạ Lôi đã có 5 bệnh nhân COVID-19
![]() |
| Thống kê COVID-19 tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế. |
Ngày hôm qua, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới - trong đó có một nữ học sinh ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội và cũng liên quan tới bệnh nhân số 243. Như vậy, liên quan đến ổ dịch tại “điểm nóng” Hạ Lôi, đã có 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
Liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, Ban Chỉ đạo phòng dịch huyện Mê Linh đã kịp thời khoanh vùng, rà soát các trường hợp tiếp xúc theo đúng quy định.
Cụ thể, huyện Mê Linh đã xác minh rõ 339 trường hợp F1, trong đó 119 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 243; 220 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 250; thực hiện cách ly tập trung 320 trường hợp F1, 19 người cách ly tại nhà.
Cũng trong ngày hôm qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đa Khoa Bình Thuận, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã đồng loạt công bố 16 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh. Tính đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 144 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
![]() |
| "Điểm nóng" Hạ Lôi đã được phong tỏa chặt. |
Trong khi đó, sau khi ngừng can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), sức khỏe dần tiến triển và dự kiến cuối tuần này sẽ cai thở máy thì bất ngờ bệnh nhân số 19 (bác của bệnh nhân 17) là bà L.T.H. (64 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Hà Nội) bỗng trở nặng. Hiện các chuyên gia đang cân nhắc chỉ định can thiệp ECMO trở lại.
Còn với bệnh nhân số 91 là phi công công người Anh (43 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM bệnh chuyển biến rất nặng, suy đa tạng, phải điều trị can thiệp ECMO. Các chuyên gia đầu ngành cũng đã thống nhất phải bằng mọi cách "còn nước, còn tát" để điều trị cho bệnh nhân này.
Một “điểm sáng” khác trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam là 45 mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc F1 với bệnh nhân số 254 (ở Mê Linh, Hà Nội) chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính trong khi 113 trường hợp F2 đang tiếp tục được lấy mẫu và xét nghiệm.
Thế giới có hơn 100 ngàn người chết bởi COVID-19
![]() |
| Thống kê COVID-19 trên thế giới. Nguồn: Worldometer. |
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 90 ngàn ca bệnh mới và hơn 7 ngàn ca tử vong do COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã có tổng cộng gần 1,7 triệu ca bệnh và hơn 100 ngàn ca tử vong do mắc căn bệnh này.
Tại Mỹ, số ca mắc COVID-19 đã vọt lên hơn nửa triệu người với hơn 33 ngàn ca mắc mới. Đáng chú ý, số ca tử vong mới trong ngày do COVID-19 tại Mỹ bất ngờ vọt lên hơn 2 ngàn, nâng tổng số ca tử vong lên con số hơn 18 ngàn người.
Như vậy, số ca tử vong do COVID-19 của Mỹ đã gần bằng với Italia và bỏ xa Tây Ban Nha.
Số người chết tăng cao khiến chính quyền thành phố New York đã phải cho đào các hố chôn tập thể trên đảo Hart để chôn cất những người dân thiệt mạng nhưng không có người thân hoặc người thân không thể sắp xếp tiến hành một đám tang.
![]() |
| Thống kê COVID-19 tại Mỹ. Nguồn: Worldometer. |
Tại Italia, ít nhất 100 bác sĩ tử vong do nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này. Trong số đó, có cả các bác sĩ đã nghỉ hưu, được Chính phủ Italia kêu gọi trở lại làm việc nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.
Tại Hungary, với số ca mắc COVID-19 theo ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban phải đưa ra một quyết định chưa từng có: phong tỏa đất nước vô thời hạn.
Tại Arab Saudi, khoảng 150 thành viên Hoàng gia đã được xác nhận dương tính với COVID-19, trong khi Quốc vương và Thái tử nước này cũng phải đi cách ly để đảm bảo an toàn. Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về nguyên nhân mắc bệnh, tuy nhiên rất nhiều khả năng những người này đã bị lây nhiễm khi công du châu Âu những tuần qua.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng bảo vệ những nỗ lực của tổ chức này trong ứng phó với đại dịch COVID-19.
“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ - cả ngày lẫn đêm - để cứu nhiều người. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian”, ông Tedros cho biết, đồng thời nhấn mạnh, WHO đang đánh giá những điểm mạnh và yếu, những bài học rút ra khi đối mặt với một vấn đề y tế nghiêm trọng như COVID-19.




