45 trường hợp F1 ở Bệnh viện Thận Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

Thứ Sáu, 10/04/2020, 12:32

 45 mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân liên nhiễm COVID-19 thứ 254 (Mê Linh, Hà Nội) chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội đều âm tính. Các trường hợp F2 đang lấy mẫu xét nghiệm.


Theo BS Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, mẫu xét nghiệm của 45 trường hợp tiếp xúc F1 với bệnh nhân 254 chạy thận tại BV Thận Hà Nội đều có kết quả âm tính lần 1, 113 trường hợp F2 đang tiếp tục được lấy mẫu và xét nghiệm. 

Theo yêu của UBND TP Hà Nội, CDC Hà Nội sẽ làm xét nghiệm cho tất cả các nhân viên y tế và bệnh nhân trong Bệnh viện với khoảng 500 người.

Bệnh viện Thận Hà Nội có hơn 500 bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ. Sáng 10/4, có 40 bệnh nhân đến chạy thận. BS Phan Tùng Lĩnh, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh viện đã khử khuẩn tất cả các khoa, phòng theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời hướng dẫn người bệnh đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn khi tới viện.

Trước đó, chiều 9/4, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân thứ 254 mắc COVID- 19 là nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân này là hàng xóm có tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 243 và 250. Bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh 254, Sở Y tế Hà Nội cùng Bệnh viện Thận Hà Nội nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân này.

Với những trường hợp F2 là toàn bộ những người ở Bệnh viện Thận Hà Nội, bao gồm các nhân viên y tế và các bệnh nhân đã được cách ly ngay tại bệnh viện.

Như vậy, liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội hiện đã xác định được 4 ca dương tính gồm: bệnh nhân 243, 250, 253 và 254.

Thành phố đã tiến hành tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người (2.711 hộ dân) trong 28 ngày. Đồng thời đã lấy mẫu xét nghiệm 270 người, kết quả 267 mẫu âm tính.


Tr.Hằng
.
.
.