(NÓNG TUẦN QUA) Thế giới dậy sóng vì vaccine Nga, Triều Tiên bất ngờ từ chối viện trợ

Thứ Hai, 17/08/2020, 07:26
Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép vaccine ngừa COVID-19, Triều Tiên từ chối viện trợ quốc tế và những diễn biến xung quanh quan hệ Mỹ-Iran... là những vấn đề đáng quan tâm tuần qua.

Hoài nghi và kỳ vọng vào vaccine COVID-19 của Nga

Nga ngày 11/8 trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một loại vaccine ngừa COVID-19, mẫu Sputnik V, do Viện nghiên cứu Gameleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga sản xuất. Nga khẳng định vaccine đã được kiểm nghiệm kĩ lưỡng và có hiệu quả cao, song các quan chức và nhà khoa học Mỹ tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả thật sự của mẫu vaccine này. Nga mới đây đã đề nghị giúp Mỹ phát triển vaccine, song Mỹ từ chối. Xem chi tiết tại đây

Vaccine COVID-19 của Nga. Ảnh: RDIF

Triều Tiên từ chối viện trợ quốc tế

Phát biểu trong cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên hôm 13/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên đã chịu thiệt hại nghiêm trọng từ những đợt mưa lớn gần đây, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào các nỗ lực phòng chống COVID-19 và duy trì "hệ thống chống dịch khẩn cấp của nhà nước". Tuy nhiên, ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ không chấp nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ bên ngoài liên quan đến những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Xem chi tiết tại đây

Lukashenko đắc cử nhiệm kì 6 trong muôn vàn thách thức

Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus (CEC) chiều 10/8 (giờ Hà Nội) thông báo đương kim Tổng thống Aleksandr Lukashenko giành chiến thắng áp đảo trước các ứng viên còn lại trong cuộc bầu cử diễn ra một ngày trước đó với 80,23% số phiếu ủng hộ của người dân, theo thông tấn BelTA. Đây dự kiến là nhiệm kì Tổng thống thứ 6 của ông Lukashenko, một nhiệm kì sóng gió, trong bối cảnh Belarus đối mặt nhiều thách thức nghiêm trọng. Xem chi tiết tại đây

Đài Loan chi 62 tỷ USD mua máy bay chiến đấu Mỹ

Đài Loan được cho là vừa hoàn tất việc mua loạt tiêm kích F-16 từ nhà sản xuất máy bay Mỹ Lockheed Martin với thoả thuận trong vòng 10 năm trị giá tới 62 tỷ USD. Vì "tính nhạy cảm trong giao dịch", Lầu Năm Góc hôm 14/8 đã công bố hợp đồng mà không công bố cụ thể danh tính bên mua, song một nguồn thạo tin xác nhận với AFP rằng đó là Đài Loan. Xem chi tiết tại đây

Chính phủ Lebanon từ chức sau thảm kịch Beirut

Chính phủ của Thủ tướng Lebanon Hassan Diab ngày 10/8 quyết định từ chức trước sức ép khổng lồ của người dân sau thảm kịch nổ kho hoá chất tại cảng Beirut làm hơn 200 người chết. Trong bài phát biểu cùng ngày, ông Hassan Diab cho biết chính phủ của ông "đứng về phía người dân kêu gọi xử lý những người chịu trách nhiệm gây ra thảm họa" và đó là lí do mà ông quyết định từ chức. Xem chi tiết tại đây

Sóng dậy ở Địa Trung Hải

Địa Trung Hải đang gia tăng căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo đáp trả Hy Lạp và cáo buộc Pháp có hành vi “bắt nạt”. Điều này đã khiến Liên minh châu Âu (EU) phải “ra mặt” giải quyết. Căng thẳng nổ ra nảy sinh tuần này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ điều một tàu khảo sát được các tàu chiến hộ tống để vẽ bản đồ lãnh hải phục vụ khoan thăm dò dầu khí ở khu vực do cả Thổ  Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cùng tuyên bố quyền tài phán. Xem chi tiết tại đây

Mỹ bắt tàu Iran

Theo tờ Wall Street Journal, các tàu Luna, Pandi, Bering và Bella của Iran đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ hồi tuần qua mà không có sự can thiệp vũ lực. Các tàu này hiện đang trên đường đến Houston, bang Texas. Động thái này được cho là xuất phát từ việc hồi năm ngoái, 5 tàu chở dầu của Iran xuất hiện tại Venezuela, đã chuyển 1,5 triệu thùng dầu đến đất nước Nam Mỹ đang chịu trừng phạt của Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.