Nói không với thực phẩm bẩn

Gom heo chết giết mổ bán cho người dân
09:42 27/07/2016
Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Bến Tre cho biết, qua kiểm tra tại cơ sở giết mổ, mua bán, quay heo do Lê Nguyễn Phúc (42 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc), lực lượng phát hiện số lượng lớn heo chết, heo bệnh đang được giết mổ .
Kho đông lạnh chứa gần 800kg thịt động vật bẩn
15:43 17/06/2016
Qua kiểm tra, phát hiện trong kho đông lạnh của cơ sở Tuấn Hằng chứa 779kg thịt bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng, đã bị ôi thiu, bốc mùi hôi thối, màu sắc thịt đã thay đổi gồm: 368kg thịt heo, 203kg xương heo, 101kg nội tạng heo và bò, 62kg mỡ heo, 15 kg đầu dê, 30kg thịt bò.
Mạnh tay xử phạt chủ trang trại và hộ chăn nuôi sử dụng chất cấm
08:57 31/05/2016
Sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng đã phát hiện, xử phạt các doanh nghiệp (DN) sản xuất thức ăn chăn nuôi có sử dụng chất cấm tại những vùng chăn nuôi trọng điểm. Ngoài phạt tiền và đình chỉ sản xuất có thời hạn, các DN vi phạm còn bị xử phạt bổ sung là buộc thu hồi sản phẩm thức ăn nhiễm chất cấm.
Sử dụng chất cấm để chế biến mì Quảng, một cơ sở bị xử phạt 85 triệu đồng
10:08 30/05/2016
Nguồn tin từ cơ quan chức năng chiều 29-5 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với ông Hà Ngọc Thanh Vũ - chủ cơ sở chế biến mì Quảng ở phường Cam Lợi, TP Cam Ranh, do có hành vi sử dụng hóa chất bị cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
Dùng nước màu kho cá sản xuất rượu ngoại "dỏm" cung cấp cho quán bar
14:30 27/05/2016
Các đối tượng mua rượu Ballantines “dỏm” với giá 200.000đ rồi mang về pha chế với rượu Vodka, nước màu dùng để kho cá, cho ra các loại rượu ngoại như Chivas, Henessey, Martin..., dễ tiêu thụ trên thị trường...

Khó chặn thực phẩm bẩn tại các chợ truyền thống
08:40 21/05/2016
Đến nay, việc tiểu thương đưa thực phẩm tươi sống vào bán lẻ tại các chợ truyền thống vẫn khá đơn giản. Nguồn thực phẩm vào các chợ vẫn chưa được kiểm soát triệt để về chất lượng. Do vậy thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn có cơ hội đến tay người tiêu dùng.
Tiêu hủy hơn 1 tấn cá khô bẩn
21:02 20/05/2016
Sáng ngày 20-5, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy hơn 1.000kg khô cá tra không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Gần 600 kg nội tạng động vật nhập lậu bị thu giữ
20:37 20/05/2016
Vào hồi 22h ngày 19-5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang tổ chức tập kết nhiều bao hàng có dấu hiệu là hàng lậu tại khu vực nghĩa địa thuộc xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tổ công tác thuộc Trạm KSLH Dốc Quýt đã tổ chức vây bắt.
Hàng trăm kg mỡ bò bẩn được cất giấu trong chuồng gà
19:57 20/05/2016
Sơn khai nhận, đã “xin” số mỡ bẩn này ở các lò mổ trên địa bàn thị xã Phước Long rồi mang về chế biến. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Sơn, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn...