Nga lo ngại kết quả điều tra vụ MH-17 rơi bị điều khiển

Thứ Sáu, 13/01/2017, 14:44
Nga hôm 12-1 bày tỏ quan ngại rằng kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay MH-17 ở Ukraine năm 2014 sẽ bị ém nhẹm và không được cung cấp cho công chúng.


Phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 12-1 cho biết kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay MH-17 ở miền Đông Ukraine năm 2014 có khả năng sẽ bị ém nhẹm và không được cung cấp cho công chúng, đồng thời khẳng định nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số “vẫn đang nằm lại tại hiện trường thảm kịch và không hề được điều tra”.

Phần đầu chiếc Boeing 777 xấu số sau khi được dựng lại để điều tra. Ảnh: Reuters

"Đã hơn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, chúng tôi (Nga) đã nhiều lần lên tiếng rằng có một vấn đề rất nghiêm trọng là nhiều mảnh vỡ máy bay không hề được nhóm điều tra chung do Văn phòng Công tố Hà Lan dẫn đầu thu thập và xem xét”, hãng TASS dẫn lời bà Maria Zakharova cho biết.

Những phát ngôn nói trên từ phía Nga xuất hiện sau khi cảnh sát Hà Lan thu giữ một số bằng chứng hiện vật mà 2 nhà báo tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn MH-17 “một cách công khai và đơn giản”, dấy lên lo ngại về việc nhóm điều tra chung dẫn đầu bởi Văn phòng Công tố Hà Lan không hề sát sao trong công tác thu thập các mảnh vỡ từ vụ rơi máy bay, vốn rất quan trọng cho công tác điều tra.

Chuyến bay MH-17 của Malaysia Airlines từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã nổ tung trên không trung và rơi xuống miền Đông Ukraine hôm 17-7-2014 khiến toàn bộ 283 người cùng 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ukraina tuyên bố, máy bay bị bắn rơi ở độ cao 10.000 m bởi một tên lửa đất đối không bằng hệ thống tên lửa Buk do Nga cung cấp cho lực lượng dân quân miền Đông Ukraine. Còn Nga khẳng định, radar hệ thống tên lửa Buk của Ukraine lại đang hoạt động trong khu vực tại thời điểm chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ.

Mỹ cho rằng MH-17 rơi vì bị tên lửa đất đối không bắn hạ, nhưng không thể xác định ai đứng sau vụ tấn công này.

Từ sau vụ tai nạn thảm khốc nói trên, Nga luôn gánh chịu áp lực về cáo buộc trách nhiệm cho thảm họa MH-17, vì vậy kết quả điều tra từ phía Hà Lan được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến quan hệ Moscow – Amsterdam.

Phùng Nguyễn
.
.
.