Nga muốn mở cuộc điều tra công khai và đầy đủ vụ tai nạn MH17

Thứ Tư, 28/09/2016, 20:46

Nga mong muốn mở một cuộc điều tra công khai và đầy đủ để làm sáng tỏ vụ tai nạn máy bay MH17 năm 2014, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết vào chiều 28-9.

“Phía Nga đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ điều tra công khai đối với vụ tai nạn thảm khốc đó”, ông tuyên bố.

Ông nhắc lại rằng Nga đã cung cấp thông tin đầy đủ liên quan  đến vụ tai nạn máy bay.

Thư ký Tống thống Nga Putin cũng phê bình mạnh mẽ “một số quốc gia đã che dấu hoặc từ chối cung cấp lượng lớn thông tin, chẳng hạn dữ liệu radar. Đó là một trạng thái khá bất minh”.

Hiện trường vụ tai nạn MH17 (Ảnh: TASS)

Ông kêu gọi các nhà điều tra quốc cần nghiêm túc xem xét dữ liệu của quân đội Nga trong quá trình điều tra.

CAND đã đưa tin, một chiếc máy bay Boeing-777 của Hàng không Malaysia cất cánh từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông khu vực Donetsk vào ngày 17-7-2014. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn là công dân của 10 quốc gia thiệt mạng.

2/3 nạn nhân đi trên máy bay là người Hà Lan. Vì lý do này, Hà Lan đảm nhiệm trách nhiệm điều tra vụ tai nạn.
Toại Khanh
.
.
.