Cụm thi đua số 5, Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Năm, 08/11/2018, 16:02

Năm 2018, Công an 6 tỉnh Bắc miền Trung đều nâng cao được tỉ lệ điều tra khám phá án từ 79%- 90%. 

Sáng 8-11, tại Công an Quảng Trị, Cụm thi đua số 5 (Bộ Công an, gồm Công an 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do Công an Quảng Trị làm Cụm trưởng) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Năm 2018, với vai trò Cụm trưởng thi đua, Công an Quảng Trị đã tham mưu xây dựng, thực hiện các chương trình, nội dung, kế hoạch, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn cụm. Với tinh thần nhất trí, đoàn kết cao, cụm đã cùng nhau nổ lực thực hiện tốt nhất các nội dung đã ký kết giao ước thi đua. Kết quả đã tạo được khâu đột phá trong lãnh đạo chỉ huy về trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi; trong cán bộ, chiến sĩ về nắm vững pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc.

Năm 2018, Công an 6 tỉnh Bắc miền Trung đều nâng cao được tỉ lệ điều tra khám phá án từ 79%- 90%. Điển hình, Công an Quảng Trị đã bắt giữ 83 vụ với 120 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ số lượng lớn thuốc phiện, cần sa và ma túy tổng hợp. Công an Nghệ An khám phá thành công vụ 4 đối tượng dùng vật liệu nổ phá hủy máy ATM tại thị xã Cửa Lò. Công an Quảng Bình phát hiện, bắt giữ 65 vụ với 71 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó nổi lên là phát hiện vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 3 tạ ma túy đá…
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018 của Cụm thi đua số 5. 

Cùng với tập trung thực hiện công tác chuyên môn, Cụm thi đua số 5 đã làm rất tốt công tác tình nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần đưa phong trào đền ơn đáp nghĩa của lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng. Các chương trình, hoạt động đóng góp ngày lương xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; các hộ gia đình chính sách neo đơn không nơi nương tựa; tặng quà cho người nghèo, học sinh miền núi; chung tay xây dựng nông thôn mới; giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt.

Một số hoạt động của Công an 6 tỉnh Bắc miền Trung năm 2018 về Hiệp đồng đánh án, bắt giữ tội phạm, làm việc thiện nguyện giúp đỡ nhân dân. 

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Đại tá Phan Vũ Minh, Cục phó Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương các thành tích xuất sắc mà Công an 6 tỉnh Bắc miền Trung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị và mong muốn, thời gian tới cụm tiếp tục giữ vững và đạt thành tích cao hơn nữa trong công tác và nhiệm vụ của mình, luôn là hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Thanh Bình
.
.