Tặng thưởng cho ê kíp trực cứu sống bệnh nhân bị tổn thương thủng tim

Chủ Nhật, 01/07/2018, 14:15

Sở Y tế TP.HCM đã trao giấy khen ccho ê-kíp trực cấp cứu và điều trị thành công cho 1 nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại BV quận 11.

Trước đó vào ngày 12-6, Bệnh viện quận 11 đã tiếp nhận một thanh niên 19 tuổi nhập viện trong tình trạng vết thương sâu ở ngực, huyết áp tụt. Nhận định tình hình, lãnh đạo bệnh viện đã nhấn nút báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Chợ Rẫy và cứu sống kịp thời nam thanh niên trên.

Được biết, khi bệnh nhân trong tình trạng ất nguy cấp, nếu chuyển đi sẽ tử vong trên đường chuyển viện, do đó ê kíp trực đã nhanh chóng cho bệnh nhân thở oxy, lập 3 đường truyền ngoại biên truyền dịch chống sốc. Đồng thời nhấn nút báo động đỏ nội viện yêu cầu nhân lực các khoa phòng tập trung cho ca phẫu thuật. 

Sau một tiếng, ê-kíp siêu âm phát hiện có dịch ở lách, tràn dịch màng ngoài tim, tràn khí màng phổi ... Ngay lập tức, bác sĩ cho truyền một đơn vị hồng cầu lắng, dự trù thêm 5 đơn vị, 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và chuyển mổ cấp cứu khẩn. Bệnh nhân được điều trị liên tục tại khoa hồi sức tích cực (ICU) 3 ngày. Sau đó bệnh nhân đã khỏe mạnh và xuất viện về nhà ngày vào ngày 22-6.

PGS TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM tặng giấy khen của GĐ Sở Y tế TP. HCM cho tập thể các bác sĩ Bệnh viện quận 11 và Chợ Rẫy đã cứu sống bệnh nhân. 

Theo đánh giá của PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, đây là một ca khó, nếu chuyển viện lên tuyến trên, bệnh nhân có thể tử vong ngay. Thành công của ca phẫu thuật cho thấy việc các bệnh viện quận đầu tư về CSVC, thiết bị và cả nhân sự tay nghề ngày càng trau dồi nâng cao là điều kiện thuận lợi, tạo thêm nhiều cơ hội sống cho bệnh nhân. Đặc biệt là tinh thần và thái độ hết lòng vì bệnh nhân của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp viện. 

Dịp này, UBND quận 11 cũng đã tặng giấy khen cho 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện cấp cứu và điều trị thành công bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

H.Nga
.
.
.