Công an tỉnh Bắc Kạn giúp dân bị thiệt hại do mưa đá

Thứ Ba, 24/04/2018, 14:05
Ngày 22-4, đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Kạn đã đến các xã An Thắng, Xuân La và Bộc Bố huyện Pác Nặm để động viên và tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do trận mưa đá, giông lốc tố lốc đêm 14-4.

Trận mưa đá vào đêm 14-4 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề nhà cửa, hoa màu của người dân trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Nhiều mái nhà bị mưa đá phá hỏng hoàn toàn, làm nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Theo thống kê, toàn huyện có hơn 1.200 nhà dân bị hư hại, tốc mái và vỡ ngói.

Ngày 22-4, đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Kạn đã đến các xã An Thắng, Xuân La và Bộc Bố huyện Pác Nặm để động viên và tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do trận mưa đá, giông lốc tố lốc đêm 14-4.

Trong chuyến thiện nguyện này, đoàn đã trao tặng 100 suất quà bao gồm: Các nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng cho hộ dân thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, gia đình CBCS Công an huyện và lực lực lượng an ninh cơ sở... bị thiệt hại về nhà cửa. Đây là những phần quà được các cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Kạn và một số nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp ủng hộ trong tuần qua.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn trao quà hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn do thiên tai.

Sau trận mưa đá, UBND huyện Pác Nặm đã hỗ trợ bạt để phủ lên mái nhà tạm thời ngay sau khi bị thiên tai để người dân không phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất". Công an tỉnh Bắc Kạn  đã điều động, cử hàng trăm lượt CBCS trực tiếp xuống các nhà dân tại xã Xuân La, Bộc Bố… giúp nhân dân di chuyển tài sản, phủ bạt nhà, lợp mái tôn… Hiện mỗi hộ bị thiệt hại mái nhà được hỗ trợ 150m2 tôn.

Đến nay, toàn huyện đã có hơn 200 hộ dân tự mua tôn về, các lực lượng tăng cường đang hỗ trợ bà con lợp lại xong mái nhà. 100% số nhà bị hư hại đã được che chắn bảo đảm sinh sống tạm thời. Huyện duy trì khoảng 500 người ứng trực giúp dân chuyển tôn, lợp mái.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Kạn giúp dân lợp lại mái nhà.

Mặc dù Pác Nặm là huyện vùng cao, xa xôi và là địa phương gặp nhiều khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn,  đường xá đi lại khó khăn, nhưng những ngày qua, đã có nhiều đoàn thiện nguyện đến để chung tay chia sẻ khó khăn với người dân. Địa phương vẫn tiếp tục mong chờ các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân chung tay trợ giúp để sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

Ngọc Ánh – Đức Thuần
.
.
.