Báo CAND tặng quà học sinh nghèo hiếu học tại vùng biên giới Long An

Thứ Tư, 30/12/2020, 16:16
Ngày 30/12, đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã về vùng quê Bình Hoà Tây, tặng những phần quà thiết thực cho 20 học sinh nghèo hiếu học các xã Bình Thạnh, Bình Hoà Trung, Bình Hoà Tây và Tân Lập, huyện Mộc Hoá (Long An).



Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hoà Tây Dương Tiến Vũ cho biết, Bình Hoà Tây là xã anh hùng, giáp biên giới Campuchia, cũng là một trong những xã xa xôi và còn khó khăn nhất của tỉnh Long An. 

“Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong xã luôn cố gắng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết năm 2020, xã đã đạt được 13/19 chỉ tiêu của xã Văn hoá – Nông thôn mới. Trong số các chỉ tiêu còn lại, khó khăn nhất là phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn”, ông Vũ cho biết. 

Đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn không ít khó khăn. Xã có 4.500 nhân khẩu, sống chủ yếu là dựa vào nghề nông. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,62%, tương đương 19 hộ, và trên 50 hộ cận nghèo… 

Vui mừng trước sự quan tâm của cấp trên trong đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn trong những năm qua, tuy nhiên, theo ông Trần Văn Hết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa Tây, với các điểm trường ở các ấp, vẫn còn khó hơn ở trung tâm xã. 

“Hoàn cảnh gia đình của nhiều học sinh còn chật vật. Điều kiện đến trường của các em còn khó khăn. Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân các xã trên địa bàn biên giới Mộc Hoá”, ông Hết nói.    

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại lễ trao tặng xe đạp.
Thấu hiểu được khó khăn đó của nhiều địa phương, trong đó có Mộc Hoá, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu Báo CAND, thông qua hoạt động của Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, quan tâm hơn với các em học sinh, nhất là học sinh nghèo hiếu học. 
Đại tá Trần Kim Thẩm thăm hỏi các em học sinh nghèo hiếu học của xã Bình Hòa Tây tại lễ trao tặng xe đạp.

“Đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình hiện là Chủ tịch danh dự của Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo. Quỹ này do chính đồng chí gợi ý  Báo CAND thành lập hơn chục năm trước, khi đồng chí còn là Thứ trưởng Bộ Công an. Giờ trọng trách quan trọng, luôn rất bận rộn với công việc, nhưng đồng chí Phó thủ tướng Thường trực luôn dành tình cảm đặc biệt đối với các cháu học sinh…”, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND thông tin tại lễ trao quà.

Trong chuyến công tác mới đây về Long An, đồng chí Trương Hoà Bình yêu cầu Quỹ bảo trợ của Báo CAND hỗ trợ xe đạp cho học sinh nghèo, nhất là các em ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn.

“Cách nay chưa lâu, chúng tôi cũng hỗ trợ, kịp chuyển đến các em 30 xe. Hôm nay tiếp tục chuyển tiếp 20 xe. Đây cũng là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, phóng viên của Báo CAND và các nhà hảo tâm dành cho các em”, Đại tá Trần Kim Thẩm cho biết thêm.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND, Phòng GD-ĐT huyện Mộc Hóa, chính quyền, Hội khuyến học và lãnh đạo nhà trường chia sẻ niềm vui cùng các em học sinh.

Chuyển lời của đồng chí Phó thủ tướng Thường trực, chúc sức khoẻ và kỳ vọng các em học sinh luôn cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, học tập, phấn đấu thành “con ngoan, trò giỏi”, sẽ là người có nhiều đóng góp cho vùng quê cách mạng anh hùng; mong các thầy cô giáo tiếp tục thực hiện tốt nhất sứ mệnh “trồng người”, dốc sức chăm lo các thế hệ trẻ,… Đại tá Trần Kim Thẩm cũng bày tỏ, món quà nhỏ, thiết thực này sẽ động viên, tiếp thêm động lực để các em đến trường…

Thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục, Hội khuyến học địa phương cảm ơn sự quan tâm đặc biệt và tình cảm thân thương mà đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Đảng ủy, Ban biên tập, tập thể cá bộ, phóng viên Báo CAND dành cho thầy trò vùng biên giới Mộc Hoá, ông Trần Quang Đăng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Mộc Hoá cho biết, năm học 2020-2021, ngành giáo dục huyện Mộc Hoá có 4.774 học sinh. Nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng luôn có ý thức vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Phụ huynh và các em học sinh vui mừng với món quà thiết thực. 

“Với các em được tặng xe đạp hôm nay, hãy tiếp tục cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành ước nguyện của bản thân, sự kỳ vọng của gia đình, của các bậc người lớn. Làm được điều đó chính là lời cảm ơn trung thực nhất đối với thầy cô và đặc biệt là những người đã quan tâm, giúp đỡ mình. Rất mong các em sử dụng phần quà ý nghũa này một cách trân trọng và hiệu qủa nhất cho việc học”, ông Đăng tâm tình với các học sinh.

Đồng thời mong rằng, Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo CAND tiếp tục vì mục đích nhân văn cao cả, vì thế hệ tương lai của đất nước, tiếp tục chung tay góp sức, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập, để trẻ em mãi mãi là hạnh phúc của mỗi gia đình, là mầm xanh của đất nước, được tiếp tục cấp sách đến trường, để mọi người nghèo được học tập theo nguyện vọng của mình, thực hiện bằng được mong muốn “ai cũng được học hành” của Bác Hồ kính yêu…

Đưa con là cháu Nguyễn Anh Đạt, học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Bình Hòa Tây đến nhận quà thiết thực của Báo CAND, chị Lê Thị Nhanh, cho biết, nhà chị ở ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, cách trường gần 20 km. 

“Nhà nghèo, tôi phải đi dặm lúa, tỉa nụ dưa mướn nên mỗi sáng con tôi tự đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Mấy ngày trước, nghe trường báo tin con mình được Báo CAND tặng xe đạp mới, tôi mừng đến không ngủ được. Chúng tôi không dám nghĩ rằng mình được món quà bất ngờ và ý nghĩa như vậy. Tôi hứa sẽ cố gắng để tạo điều kiện cho con mình học tốt hơn”, chị Nhanh xúc động.

Thái Bình
.
.
.