Mù Cang Chải thiệt hại hơn 540,44 tỷ đồng do lũ quét

Thứ Tư, 09/08/2017, 19:03
Thống kê mới nhất của UBND tỉnh Yên Bái, tính đến 8h ngày 9-8, lũ ống, trận lũ quét ở huyện Mù Cang Chải đã làm 6 người chết; 8 người mất tích và 9 người bị thương; 61 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và bị ảnh hưởng, 60 nhà với 342 nhân khẩu phải di dời. 165 công trình bị hư hại. Tổng khối lượng vùi lấp: 132.000m3, 75 ha diện tích hoa màu bị thiệt hại, 11 xe máy, 23 con gia súc bị lũ cuốn trôi.


Nhiều công trình, trang thiết bị giáo dục của 3 nhà trường (Trường THPT huyện, Trường Tiểu học và THCS Thị trấn; Trường Mần non Hoa Lan) bị thiệt hại nặng.

Cụ thể: 460 bộ bàn ghế học sinh, 30 bộ bàn ghế giáo viên; 68 bộ bàn ghế máy tính; 50 bộ bàn ghế thư viện, 98 bộ máy vi tính, 10 chiếc ti vi, 14 chiếc bảng viết; 6 bộ máy chiếu, 20 chiếc giá để sách, 10 bộ giường tầng, 10 tủ tài liệu, 2 bộ tăng âm loa đài + thiết bị âm thanh; thiệt hại toàn bộ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo của cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS thị trấn; phòng thí nghiệm (thiết bị, hóa chất của 2 trường THPT và của Trường Tiểu học và THCS Thị trấn); hệ thống đồ chơi ngoài trời của trường Mầm non Hoa Lan thị trấn Mù Cang Chải.

Đến nay đã hót dọn đất đá bồi lấp được khoảng trên 85% khối lượng trong tổng số trên 120.000m3 tại trung tâm thị trấn huyện.

Các trường mầm non còn thiệt hại: 45 giá kệ để đồ, 10 tủ đựng đồ dùng học sinh, 110 phản ngủ học sinh mầm non; 10 bộ đồ chơi trong nhà; hỏng toàn bộ hệ thống thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời của trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải và điểm trường Mầm non tại điểm trường Tà Ghênh, xã Lao Chải. Tổng giá trị thiệt hại trên 540,44 tỷ đồng.

Về công tác khắc phục hậu quả, đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động các lực lượng của địa phương phối hợp với lực lượng tăng cường của quân sự tỉnh, lực lượng Quân khu 2 với tổng số gần 2.400 người; huy động trên 135 xe, máy phương tiện các loại tập trung tìm kiếm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện. Đã tổ chức di dời và bố trí nơi ở tạm thời cho 99 hộ gia đình với 531 nhân khẩu (39 hộ với 189 nhân khẩu có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; 60 hộ với 342 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn). Tổng số hộ đã có đất làm nhà là 68 hộ, số hộ đang tìm đất là 31; đã có 5 hộ dựng nhà, san xong 12 nền.

Công an tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 100 chiến sĩ Cảnh sát cơ động lên Mù Cang Chải giúp dân.

Tỉnh Yên Bái đã kịp thời tổ chức hỗ trợ tiền, gạo cho các gia đình bị thiệt hại về người và nhà theo quy định với kính phí hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng và trên 10 tấn gạo, 3.000 thùng mỳ tôm và nhiều vật dụng thiết yếu khác, không để hộ thiệt hại bị đói, bị rét và bệnh tật; cung cấp những vật dụng cần thiết cho các hộ dân bị thiệt hại tạm thời ổn định cuộc sống; tổ chức, bố trí lực lượng bác sĩ và chuẩn bị đầy đủ thuốc men để khám và điều trị cho người bị thương; Chỉ đạo công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường quanh khu vực xảy ra lũ ống, lũ quét; tổ chức tiêu độc khử trùng khu vực xảy ra thiên tai. 

Trường Tiểu học và THCS Thị trấn Mù Cang Chải là một trong những nơi bị thiệt hai nặng nhất.

Cho tới thời điểm này đã hót dọn đất đá bồi lấp được khoảng trên 85% khối lượng trong tổng số trên 120.000m3 tại trung tâm thị trấn huyện. Các công trình công cộng đến thời điểm này đã cơ bản tiến hành dọn dẹp và vệ sinh xong trên 80% công việc (Trường Tiểu học - THCS thị trấn, Trường mầm non Hoa Lan, Trường THPT, phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Chính trị huyện).

Thanh Tuyền
.
.
.