Ai đã tàn phá rừng đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá?

Thứ Sáu, 26/11/2021, 11:26

PV Báo CAND tiếp tục “xâm nhập” Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hoá, huyện miền núi Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, phát hiện hàng loạt cây rừng cổ thụ khác bị đốn hạ la liệt. Trong khi đó, đoàn Sở NN&PTNT tỉnh này phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hoá kiểm tra địa điểm rừng này bị khai thác trái phép, trước đó Báo CAND đã phản ánh, thống kê có 36 cây rừng bị đốn hạ…

Trong các ngày 24 và 25/11, PV Báo CAND cùng người dẫn đường thực hiện chuyến thứ 2 “mục sở thị” rừng già Khu BTTN Bắc Hướng Hoá bị đốn hạ. 4h sáng, chúng tôi rời làng Cát, xã Hướng Sơn, huyện miền núi Hướng Hoá, bắt đầu chuyến đi vào rừng.

Sau khi qua khỏi điểm rừng bị đốn hạ mà 2 ngày trước chúng tôi đã ghi hình, trước mắt cứ cách chừng 50 đến 100m, tại các điểm ven suối, sườn đồi, những cây cổ thụ to lớn với đường kính từ 60cm – 1m, dài trên 30m đều bị “lâm tặc” cưa tận gốc. Trong đó có một số cây, các đối tượng chưa kịp cưa xẻ thành phách để vận chuyển ra bên ngoài, vẫn còn nằm lại ngổn ngang giữa rừng.

Ai đã tàn sát rừng đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá? -1
Ai đã tàn sát rừng đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá? -2
Nhiều cây gỗ lớn trong Khu BTTN Bắc Hướng Hoá bị "lâm tặc" đốn hạ

Ngoài những gốc cây với màu gỗ còn tưới rói, chúng tôi bắt gặp không ít gốc cây với đường kính lớn tương tự nhưng mủ cây đã nhuốm đen, chứng tỏ chúng đã bị đốn chặt hạ để khai thác gỗ trái phép cách đây khá lâu.

Cùng với việc quay phim, chụp hình, chúng tôi xác định được toạ độ, vị trí rừng này bị khai thác trái phép thuộc Tiểu khu rừng 645 – Khu BTTN Bắc Hướng Hoá và một số tiểu khu khác cũng thuộc Khu BTTN kể trên.

Ai đã tàn sát rừng đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá? -1
Ai đã tàn sát rừng đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá? -2
Cây rừng bị "lâm tặc" đốn hạ chưa kịp khai thác. 

Trong đó có không ít cây to nằm tại vùng lõi của tiểu khu rừng này. Điều đáng nói, với hiện trường nhiều cây rừng to lớn bị cưa hạ ồ ạt, bên cạnh là các lán trại của “lâm tặc” được dựng lên, hoạt động trong thời gian dài, cho thấy việc khai thác gỗ rừng trái phép này có sự tổ chức quy mô, bài bản; khai thác, vận chuyển bằng các phương tiện hiện đại và không hề bị ngăn chặn.

Về kết quả kiểm tra hiện trường rừng BTTN Bắc Hướng Hoá bị khai thác trái phép, trước đó Báo CAND đã phản ánh, sáng 26/11/2021, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị xác nhận, có tất cả 36 cây rừng với đường kính từ 25 – 90cm bị khai thác trái phép tại vị trí lô 1, 2, khoảnh 4 và lô 1, khoảnh 2, Tiểu khu rừng 645 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu BTTN Bắc Hướng Hoá.

Ai đã tàn sát rừng đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá? -0
Ai đã tàn sát rừng đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá? -1
Gỗ bìa bị vứt lại giữa suối và cây rừng bị cưa hạ đã lâu. 

Tại hiện trường còn lại 2 cây nguyên cành, 13 lóng gỗ đường kính từ 20 – 50cm, chiều dài từ 2,5 – 6m và 8 hộp gỗ.

Trước đó, PV Báo CAND ghi nhận trong số 36 cây rừng bị khai thác trái phép này, có 8 cây gỗ to, đường kính gốc từ 60cm – 1m và cao trên 30m/cây, với ước tính khoảng 30m3 gỗ quy tròn/cây.

Thanh Bình
.
.
.