Nghi can xả súng New Zealand đối mặt 50 tội danh giết người

Thứ Năm, 04/04/2019, 14:15
Nghi can 28 tuổi người Australia có tên Brenton Tarrant, kẻ đã thực hiện hành vi xả súng man rợ vào 2 nhà thờ tại thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15-3 khiến 50 người thiệt mạng, sẽ đối mặt với 50 cáo buộc giết người.


Cảnh sát New Zealand trong một tuyên bố đưa ra ngày 4-4 cho biết, nghi can sát hại 50 nạn nhân tại hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood hôm 15-3 sẽ đối mặt với 50 tội danh giết người và 39 tội danh cố ý giết người.

Tuyên bố của cảnh sát được đưa ra ngay trước vụ xét xử kẻ sát nhân, dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án tối cao Christchurch hôm 5-4 tới.

Chân dung kẻ sát nhân. Ảnh: ZF

Vụ tấn công xảy ra ngày 15-3 tại thành phố Christchurch đã gây rúng động toàn thế giới, trở thành thảm kịch chưa từng có trong lịch sử đất nước New Zealand.

Kẻ sát nhân 28 tuổi có tên Brent Tarrant đã dùng súng bán tự động và súng trường tấn công xông vào 2 nhà thờ tại thành phố Christchurch và bắn thẳng vào những người đang có mặt tại đây.

Kẻ sát nhân, vốn tự nhận mình theo chủ nghĩa "da trắng thượng đẳng", thậm chí đã phát trực tuyến quá trình tấn công trên mạng xã hội Facebook trong suốt 17 phút trước khi bỏ trốn. 

Vụ tấn công đã khiến 50 nạn nhân vô tội thiệt mạng, trong đó phần lớn đều là người nhập cư đến từ các thành phố như Ấn Độ, Somalia, Pakistan.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, chính phủ New Zealand đã họp khẩn, nhất trí thay đổi luật kiểm soát súng đạn tại đất nước này. Hôm 21-3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố lệnh cấm tất cả súng trường tấn công và súng bán tự động trên toàn lãnh thổ.

An Nhiên
.
.
.