(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ chìm trong bạo loạn; Iran và Venezuela có động thái bất ngờ

Thứ Hai, 01/06/2020, 08:06
Các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại Mỹ leo thang thành bạo loạn, Iran điều tàu chở hàng triệu thùng dầu đến cứu Venezuela và những diễn biến của COVID-19… là những vấn đề đáng chú ý tuần qua.


Mỹ chìm trong biểu tình bạo loạn

Làn sóng biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ sau vụ việc người đàn ông da đen George Floyd thiệt mạng khi bị cảnh sát bắt giữ đã kéo dài sang ngày thứ 7 liên tiếp tại Mỹ. Các cuộc biểu tình đã lan rộng ra nhiều thành phố, kéo theo các vụ bạo loạn, đốt phá, khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải lệnh quân đội tới ứng phó. 

Theo Reuters, ít nhất ba người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, gồm một cảnh sát, hai người biểu tình. Xem chi tiết tại đây

Người biểu tình đốt phá ở Minneapolis. Ảnh: Getty Images

Tàu dầu Iran liên tiếp đến Venezuela

Hãng tin Mehr của Iran cho biết nước này tuần qua đã triển khai nhóm 5 tàu đưa 1,53 triệu thùng nhiên liệu đến giúp Venezuela ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Hoạt động chuyển dầu cho Venezuela của Iran được cho là vi phạm các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ. Washington thông báo theo dõi chặt hành trình của các tàu dầu này, cảnh báo sẽ can thiệp nhưng hiện chưa có hành động nào. Xem chi tiết tại đây

Mỹ cắt quan hệ với WHO, gia tăng căng thẳng với Trung Quốc

Cuộc tranh cãi gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh việc Bắc Kinh đề ra luật an ninh mới cho Hong Kong khiến quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi, trong bối cảnh các bất đồng xung quanh vấn đề thương mại và cách thức ứng phó đại dịch COVID-19 vẫn chưa được giải quyết. Hôm 29/5, xuất hiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump đồng loạt ra các quyết định cứng rắn nhằm vào Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố chấm dứt quan hệ với WHO với cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây

Nga vướng nghi án triển khai lực lượng đến Libya

Bộ Tư lệnh Châu Phi AFRICOM của Mỹ ngày 26/5 tuyên bố họ phát hiện Nga đã điều chiến đấu cơ đến Libya để hỗ trợ nhóm lính đánh thuê Nga đang chiến đấu cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar, kiểm soát miền Đông Libya. AFRICOM nói rằng một vài chiến đấu cơ của Nga được điều động trực tiếp từ lãnh thổ Nga, quá cảnh ở Syria, nơi chúng được "sơn lại nhằm che giấu nguồn gốc Nga" trước khi bay đến Libya, theo AFP. Nga bác bỏ các cáo buộc này. Xem chi tiết tại đây

Hàn-Triều vi phạm thoả thuận đình chiến

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) ngày 26/5 kết luận Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã vi phạm thoả thuận đình chiến kí năm 1953 trong vụ nã súng qua lại ở Khu Phi quân sự (DMZ) hồi đầu tháng. Theo thỏa thuận đình chiến ký tháng 7/1953 tại Bàn Môn Điếm bên trong DMZ, kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, hai bên không được phép nổ súng về phía bên kia.Xem chi tiết tại đây

Châu Âu muốn duy trì Hiệp ước “Bầu trời mở”

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rời Hiệp ước "Bầu trời mở", hiệp ước giám sát không phận ký với 34 nước, với lý do Nga nhiều lần vi phạm thỏa thuận, các thành viên NATO đã họp khẩn cấp tại Brussel (Bỉ). Cho dù không thể ngăn cản được quyết định của Mỹ, các thành viên NATO muốn tỏ rõ quan điểm phải duy trì hiệp ước giải trừ vũ khí. Nhiều nước châu Âu tuần qua cùng lên tiếng kêu gọi Mỹ xét lại quyết định. Xem chi tiết tại đây

Brazil vượt Mỹ về số ca COVID-19 mới

Thống kê trên Worldometer cho thấy số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày tại Brazil đã vượt Mỹ từ ngày 29/5 vừa qua, "ổ dịch" lớn nhất toàn cầu, khiến các chuyên gia bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình dịch bệnh tại quốc gia Nam Mỹ. Đến nay Brazil vẫn chưa có chiến lược chống dịch thống nhất nào do Tổng thống nước này Jair Bolsonaro coi COVID-19 chỉ như một loại cúm. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.