Đã có 65 triệu cử tri đi bỏ phiếu

Chủ Nhật, 22/05/2016, 06:59
Hôm nay, khoảng 69 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; 3.918 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 24.993 đại biểu HĐND cấp huyện; 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.



22h30: đã có 98,77% cử tri tham gia bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, theo báo cáo ban đầu của  63 tỉnh, thành phố, đến hết 19h cùng ngày đã có 98,77%, tương đương khoảng 65 triệu cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu.

Trong đó rất nhiều địa phương có tỷ lệ đi bầu trên 90%, như Thiên – Huế và Yên Bái đạt 99,99%; Hòa Bình đạt 99,98% (trong đó có 1602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Hậu Giang 99,95%; Lai Châu 99,7%; Hà Giang 99,88%; Cao Bằng 99,33%... Hầu hết các tổ bầu cử để tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo quy định.

Hiện nay các tổ bầu cử đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến ban bầu cử. Riêng tỉnh Nam Định mặc dù kết quả chung với trên 95% tổng số cử tri đi bầu nhưng vẫn còn một khu vực bỏ phiếu có số cử tri do đi làm ăn xa nên tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng cho biết, theo đánh giá của dư luận, đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Cử tri đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đồng thời nhân dân luôn tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định…

18h45': Hơn 63,3 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu

Theo báo cáo vừa cập nhật của 63 tỉnh, thành phố, tính đến 17h ngày 22-5, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu là 63.312.495 cử tri (chiếm 95,84%), trong đó có 32.115 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Cử tri người dân tộc thiểu số ở thị trấn Mường Khương, Lào Cai làm thủ tục bỏ phiếu. Ảnh: Báo Lào Cai.

Tại các địa phương, hầu hết tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Tỷ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên – Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1922, cư trú tại tổ 15, p. Cốc Lếu, TP Lào Cau dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn muốn con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu để tự tay lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của Trung ương và địa phương. Ảnh: Báo Lào Cai.

Tuy nhiên, ở Nam Định hiện còn 1 khu vực bỏ phiếu có số cử tri do đi làm ăn xa nên tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Tính đến thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử.

15h30: Tỷ lệ bỏ phiếu toàn quốc đạt 80,51%, nhiều cách làm sáng tạo

15h ngày 22-5, tại Trung tâm báo chí, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc vừa thông tin nhanh một số tình hình liên quan tới công tác bầu cử.

Theo đó, tính đến 14h ngày 22-5, toàn quốc đã có 51.593.536 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 80,51%), 11.975 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh:Quỳnh Vinh

Cử tri Học viện Cảnh sát bỏ phiếu. ẢNh: Thu Hà

Địa phương dẫn đầu về số cử tri đi bỏ phiếu là Tuyên Quang, đạt 97,86% (trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%); tỉnh Quảng Nam số cử tri đã đi bầu đạt 97,40% (trong đó có 1.118 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Tỉnh Kon Tum đạt 97% (trong đó 58 xã, phường, thị trấn 100% cử tri đi bầu); tỉnh Hòa Bình đạt 96,8% (trong đó 126 xã và 1408 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Yên Bái đạt 95,74%; tỉnh Phú Thọ 95,33% (trong đó có 34 xã và 576 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Quảng Ngãi 95,55% (trong đó có 67 xã và 650 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Lâm Đồng đạt 94,83%, …

Đối với tỉnh có số cử tri đi bầu cử ít nhất cả nước theo thống kê sáng nay là Bình Dương thì hiện số người đi bầu đã đạt 79,6%. “Điều đó chứng tỏ ở Bình Dương có rất nhiều khu công nghiệp nên công nhân sau khi đi làm xong trưa mới đi bỏ phiếu. Kết quả như thế này là bình thường và hiện công tác bầu cử vẫn đang được tiếp tục”, Tổng Thư ký Quốc hội nhận định.

Người dân TP Hồ Chí Minh xếp hàng đi bỏ phiếu. Ảnh: Minh Đức

Đánh giá tình hình an ninh trật tự rất tốt, không có đột xuất bất ngờ xảy ra; một số sự cố như mất điện ở Hưng Yên đã được khắc phục ngay, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua thực tế công tác bầu cử diễn ra trên cả nước ngày hôm nay, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, đáng để học hỏi.

Ông lấy ví dụ ở Hậu Giang đã lập một bản đồ đánh dấu 187 điểm bầu cử trên toàn tỉnh, Ban chỉ đạo bầu cử ở nhà chỉ đạo, điều hành thông suốt từ trên xuống từng điểm bầu cử.

“Hình thức như là Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo trong các trận đánh vậy, từ đó công tác nắm tình hình rất tốt, ở dưới có gì thì ở trên nhận được ngay. Hay ở Hà Nội đã in bảng trích ngang tiểu sử ứng viên gửi về từng gia đình. Đây là việc làm tốt, khi buổi tối cùng ăn cơm các thành viên ngồi trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau tới đây sẽ bỏ cho ai, sáng mai đi bầu mỗi thành viên đã nắm được thông tin nên gạch và bỏ phiếu rất nhanh…”, ông nhận định.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền về thông tin bầu cử, luật bầu cử, hạn chế việc bầu hộ, bầu thay…

Các nhà sư ở Trà Vinh đi bỏ phiếu. Ảnh: Văn Vĩnh

* 14h00: Nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu trong buổi sáng

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng bầu cử Quốc gia, các tỉnh có lượng cử tri đi bỏ phiếu tuyệt đối trong buổi sáng 22-5 là Kon Tum, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Nghệ An, Bắc Kạn…

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến cuối buổi sáng nay, 22-5, ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu, gồm: tỉnh Kon Tum có 403 khu vực bỏ phiếu đạt 100%; tỉnh Quảng Ngãi có 382 Tổ đạt 100%; tỉnh Vĩnh Phúc có 57 khu vực bỏ phiếu và xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% và các tỉnh: Hậu Giang có 5 xã, thị trấn; Nghệ An có 177 khu vực bỏ phiếu; Bắc Kạn có 87 khu vực bỏ phiếu; Hà Nội có 16 khu vực bỏ phiếu; Cao Bằng có 53 khu vực bỏ phiếu; Đắc Lắc có 212 khu vực bỏ phiếu; Hòa Bình có 77 xã tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%...

Cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh CSCĐ tham gia bỏ phiếu, sáng 22-5. Ảnh: Quỳnh Vinh

Cũng theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử các tỉnh, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Tính đến 11h hôm nay: Quảng Nam số cử tri đi bầu đạt 92,6%; Yên Bái 91,75%; Quảng Trị, Kon Tum, Sơn La đạt trên 90%; Hòa Bình 89%; Quảng Ngãi 88,48%; Hậu Giang 84,12%; Nghệ An trên 80%; Cao Bằng 81,51%; Đắc Lắc 80%; Vĩnh Phúc 77%; Thanh Hóa 78,80%; Quảng Bình 78,15%; Đà Nẵng 77,65%; Phú Yên 76,92% Sóc Trăng 78,98%, Cần Thơ 70%, …

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp dưới 50% như tỉnh Bình Dương là 44,76%.

Một số điểm bầu cử ở một số địa phương tiến hành khai mạc và bỏ phiếu bắt đầu từ 5h – 5h30 (Hậu Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk), như ở các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử, để bảo đảm cử tri ở các đơn vị này có thể tham gia bầu cử. Ở một số nơi đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí tưng bừng trong ngày bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Cát Bi, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có cụ Nguyễn Thị Nhâm cao tuổi nhất là 107 tuổi….

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân bỏ phiếu. Ảnh: Thu Hà

Đến 10g30 sáng cùng ngày, theo thông tin đươc cập nhật về Ủy ban bầu cử thành phố HCM, đã có gần một nửa số cử tri tại thành phố đến các điểm bầu cử thực hiện quyền làm chủ của mình. Trong đó, địa bàn có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất thuộc về huyện Củ Chi với trên 70% cử tri đi bầu. Riêng ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, đến gần trưa cùng ngày địa phương này đã hoàn thành việc tổ chức cho 100% cử tri trong xã đi bỏ phiều. Ở xã Tân Thạnh Tây cùng huyện này, tỷ lệ cư tri đi bầu cũng đã đạt hơn 97%. Tuy còn chưa hết buổi sáng, nhưng các quận khác như Bình Thạnh, quận 9, huyện Bình Chánh và quận Gò Vấp đã có trên dưới một nửa số cử tri đi bỏ phiếu. 

Đức Thắng

* Bộ trưởng Tô Lâm bỏ phiếu tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày 22-5, mới hơn 6h sáng mà điểm bỏ phiếu tại Trường tiểu học Kim Đồng, trên đường Trần Huy Liệu – đơn vị bầu cử số 1 của phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp không khí ngày hội của đất nước.

Là một trong những cử tri có mặt sớm nhất tại điểm bỏ phiếu này, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình khi đi bỏ phiếu tại khu dân cư nơi mình sinh sống.

Bộ trưởng Tô Lâm và các cử tri thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Tâm Phạm

Bộ trưởng cho biết, đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước; đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhận xét về công tác tổ chức bầu cử, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Công tác tổ chức bầu cử ở điểm bỏ phiếu này được triển khai rất chu đáo, thể hiện qua hoạt động của các thành viên trong tổ bầu cử. 

Trong mấy ngày liên tục trước khi diễn ra bầu cử, ngoài các thành viên trong ủy ban bầu cử có chức năng trực tiếp ở đây, thì các lực lượng như bảo vệ dân phố, thanh niên và Công an các cấp trong đó chủ yếu là lực lượng Công an quận và Công an phường đã rất tích cực để phối hợp trong công tác tổ chức và bảo vệ bầu cử, hướng dẫn người dân được thuận lợi nhất để thực hiện quyền cử tri của mình.

Bộ trưởng Tô Lâm và các cử tri phường Giảng Võ bỏ phiếu. Ảnh: Tâm Phạm

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời phóng viên báo chí sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Tâm Phạm
Bộ trưởng Tô Lâm làm thủ tục tại bàn bỏ phiếu. Ảnh: Tâm Phạm

* Cơ quan Bộ Công an:

Đúng 6h40’, Lễ khai mạc cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 được tiến hành trọng thể với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Dự Lễ khai mạc còn có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Viện trực thuộc Bộ Công an và cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu Cơ quan Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ Công an thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Anh Hiếu
Các cử tri cơ quan Bộ Công an nghiên cứu danh sách ứng viên. Ảnh: Anh Hiếu

Sau Lễ chào cờ, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, kiêm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã trình bày diễn văn khai mạc, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Đồng thời quán triệt tinh thần cho các cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8 tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định; đề nghị các cử tri xác định quyền và nghĩa vụ công dân, nêu cao ý thức trách nhiệm; căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử của mình; nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, là những người đại diện cho mình tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...

Sau Lễ khai mạc, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác  bầu cử, các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và cử tri là cán bộ, chiến sỹ đã tiến hành bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8. Nhiều đơn vị đã hoàn tất việc bỏ phiếu sớm để tiếp tục về làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cuộc bầu cử. 

Các cử tri cơ quan Bộ Công an bỏ phiếu. Ảnh: Anh Hiếu
Theo quy định, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 19h cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h và kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21h cùng ngày.

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của công dân, mỗi cử tri sẽ chọn mặt gửi vàng, lựa chọn để bầu ra những đại biểu ưu tú nhất thay mặt nhân dân giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh, hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong 5 năm tới.

* Hà Nội: 

Tại Hà Nội, sáng nay, thời tiết khá mát mẻ. Ngay từ sáng sớm, trên đường phố, nhiều đoàn xe cổ động của thanh niên tình nguyện, đội múa lân các phường xã chuẩn bị diễu qua các tuyến phố để kêu gọi người dân đi bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu là trụ sở phường xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, các thành viên tổ bầu cử đã sẵn sàng đón tiếp cử tri.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng người dân làm lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.Ảnh: VOV
Đúng 6h45, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân có mặt tại điểm bầu cử số 8, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Sau nghi thức chào cờ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu: Trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội toàn dân, tôi vui mừng tham dự bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình theo quy định của pháp luật tại đơn vị bầu cử số 8. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử này là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của toàn dân tộc.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. “Cuộc bầu cử tiếp tục củng cố hoàn thiện nhà nước pháp quyền, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế”, Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước cũng đề nghị đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn những người đủ đức đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII, góp phần xây dựng đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các cử tri quận Thanh Xuân. Ảnh: Nguyễn Thiêm
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thiêm.
“Tôi cũng mong cử tri đi bầu cử đầy đủ góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu. Ảnh: VOV
Cử tri phường Liễu Giai (Hà Nội) tham gia bỏ phiếu từ rất sớm. Ảnh: Trần Ngọc.
Cử tri phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Thu Phương.

* Hải Phòng:

Sáng 22-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Về phía TP Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Đăng Hùng

Cùng với hơn 1,46 triệu cử tri thành phố, huyện Vĩnh Bảo có 151.665 cử tri tham gia bầu cử tại 243 khu vực bỏ phiếu.

Đến thời điểm 9h, ngày 22-5, toàn TP Hải Phòng có 389.152 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 26,13% tổng số cử tri.

Theo báo cáo từ các địa phương, không khí khai mạc cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, trang trọng, nghiêm túc. Ở nhiều địa điểm bỏ phiếu, cử tri tham dự khai mạc đông và tham gia bỏ phiếu sớm, nhanh so với tiến độ chung.

Tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, một số khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri là chiến sỹ công an, quân đội đã tham gia bỏ phiếu như Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trung đoàn 50 (Đồ Sơn). Đến 9h, 100% cử tri tại các khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên hoàn thành việc bỏ phiếu.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đăng Hùng

Đến 9h sáng nay, cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị của Hải quân hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như: Vùng 1 Hải quân, Hải đoàn 128 Hải quân, Lữ đoàn công binh Hải quân 131... Toàn Quân chủng phấn đấu sẽ hoàn thành bỏ phiếu trong buổi sáng.

Bầu cử tại trụ sở Công an TP Hải Phòng: Đúng 6h30, ngày 22-5, tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, gần 300 cử tri là CBCS Công an TP Hải Phòng, đại diện cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc CATP đã tham gia bỏ phiếu.

CBCS Công an TP Hải Phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đăng Hùng

Một cử tri cao tuổi TP Hải Phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đăng Hùng

Mặc dù phải căng sức đảm bảo ANTT, TTATGT, phục vụ cuộc bầu cử, nhưng các cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố thu xếp thời gian hợp lý nhất để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tính đến 10h ngày 22-5, đã có 98% cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 Công an TP Hải Phòng hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

* TP Hồ Chí Minh: 

Tại TP.HCM, hơn 5,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại 3.211 điểm.

Tham gia bỏ phiếu tại TP HCM có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 115, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, đường Tái Thiết, Phường 11, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Châu Hoàng
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trò chuyện thân mật với PV và cử tri. Ảnh: Châu Hoàng

Có 50 người ứng cử đại biểu QH khóa 14 tại TP. Trong số đó có Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Công an TP Ngô Minh Châu, Hiệu trưởng Học viện Cán bộ TP Trần Hoàng Ngân.

Các ứng viên được Trung ương giới thiệu về TP gồm: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Thiếu tướng Lâm Quang Đại, đại biểu QH khóa 13 Đỗ Văn Đương.

* Cơ quan đại diện Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh: 

Thượng tướng Phạm Dũng, Thượng tướng Bùi Quang Bền – Thứ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu. Ảnh: Đức Cương

Vào lúc 6h45’, tại điểm bỏ phiều số 74 (Cơ quan đại diện Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh), Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Thượng tướng Phạm Dũng, Thượng tướng Bùi Quang Bền – Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí là lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, K20 thuộc Cơ quan đại diện Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí Thượng tướng Phạm Dũng, Thượng tướng Bùi Quang Bền và lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện ở Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên mở đầu cho một ngày bầu cử chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng, cao quý, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước. 

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VNN

Tại điểm bầu cử số 7, trường mầm non Hoa Quỳnh, quận 1, TP.HCM, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là người bỏ phiếu đầu tiên. Ảnh: VNN

* Đồng bằng Sông Cửu Long:

Sáng ngày 22-5, bất chấp cơn mưa khá nặng hạt, trên 970.000 cử tri ở 1.316 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các cử tri TP Sóc Trăng bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Lương.

Hòa Thượng Kim Rêne, Trụ trì chùa Dơi (phường 3-TP Sóc Trăng). Ảnh: Xuân Lương

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc khóm 1, phường 2, TP Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình cùng cử tri trên địa bàn  tham gia bỏ phiếu.

Tại phường 3, TP Sóc Trăng nhiều bà con dân tộc Khmer đã có mặt đi bầu cử đúng giờ, thực hiện tốt các qui định về bầu cử. Cử tri Sơn Thị Thới (33 tuổi) nói: “Mưa to nhưng bà con chúng tôi cũng tranh thủ đến bỏ phiếu sớm để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời chúng tôi cũng vận động bà con trong khu vực tranh thủ đi bỏ phiếu cho đúng quy định. Cuộc bỏ phiếu này vui lắm, ai cũng háo hức chờ được đi bầu cử cả”.

Hòa Thượng Kim Rêne, Trụ trì chùa Dơi (phường 3-TP Sóc Trăng) vui vẻ nói: “Chưa tới 6 giờ là cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu rồi. Ai cũng háo hức chờ ngày đi bầu cử để chọn đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Nhà chùa cũng động viên các sư sãi và bà con phật tử đi bỏ phiếu đúng quy định, kịp thời gian”.

* Trà Vinh: 

Cử tri là các nhà sư tỉnh Trà Vinh tham gia bỏ phiếu từ rất sớm. Ảnh: Văn Vĩnh - Thanh Phong

Chưa đến 5h sáng 22-5, dù trời còn mưa lớn nhưng rất đông các cử tri đã đến sớm, có mặt tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để dự lễ khai mạc ngày toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên các tuyến đường, lực lượng CSGT-Công an túc trực đảm bảo tình hình ANTT cho ngày bầu cử được diễn ra an toàn. Rất đông cử tri náo nức “đội mưa” đến điểm bầu cử cho kịp thời gian dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu.

Ông Dương Văn Thành, Chủ tịch HĐND TP Trà Vinh cho biết: TP Trà Vinh có 99 tổ bầu cử, với 75.000 cử tri. Công tác tổ chức bầu cử tại các điểm diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tình hình ANTT tại các điểm bầu cử được đảm bảo.

Cử tri Trần Ngọc Thành (49 tuổi, ngụ khóm 4, phường 8, TP Trà Vinh) đến điểm bầu cử sớm và được thành viên Tổ bầu cử ra đón.  Ảnh: Văn Vĩnh - Thanh Phong

* Tại Kiên Giang:

Sáng ngày 22-5, tại tổ số 6 khu phố 3 phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã đi bỏ phiếu bầu cử ở tổ số 6 khu phố 3 phường An Hòa thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Thế Hạnh

Toàn tỉnh có gần 1.200.000 cử tri đi bỏ phiếu ở 1.848 tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu trong tỉnh.

Trong đó Kiên Giang được phân bổ 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó ứng cử viên trung ương 03 người, địa phương 8 người để bầu lấy 8 đại biểu. Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tỉnh đã thống nhất danh sách chính thức 108 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện gồm 861 người; ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 6.939 người.  

Trước đó ngày 19-5, 1.838 cử tri ở xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Do Thổ Châu là xã đảo xa nhất, cách đất liền 210 km, điều kiện đi lại khó khăn nên Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép xã đảo này tiến hành bầu cử sớm ba ngày, để việc tổ chức được thuận tiện và đồng bộ. 

* Cần Thơ:

Theo Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ, nơi đây có 13 người ứng cử ĐBQH (10 người của địa phương và 3 người do Trung ương giới thiệu), 88 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 513 người ứng cử đại biểu HĐND cấp quận, huyện và 3.902 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đúng 6h30’, các đơn vị này đã làm lễ khai mạc. Riêng quận Ninh Kiều có đến hơn 186.000 cử tri với trên 80 đơn vị bầu cử. Các nội dung, công việc phục vụ công tác bầu cử đều theo luật định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thực hiện quyền công dân của mình tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ảnh: Văn Đức

Cũng như người dân trên địa bàn thành phố, với vai trò là cử tri, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ông Võ Thành Thống đã có mặt sớm (6h) tại đơn vị bầu khu vực 6, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Sau khi bỏ phiếu Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã đi kiểm tra công tác bầu cử các cấp tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Không riêng gì TP.Cần Thơ, nhiều địa phương khác ở ĐBSCL như Trà Vinh, Hậu Giang, …cũng xuất hiện cơn mưa kéo dài. Theo đó, các cử tri vẫn đến điểm bầu cử sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

* Hậu Giang:

Bắt đầu từ 6h sáng, các đơn vị bầu cử tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc và cử tri tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Hơn 550.000 cử tri trong toàn tỉnh Hậu Giang đi bỏ phiếu tại tất cả các đơn vị bầu cử trong tỉnh để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 254 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 2.103 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

Các cử tri bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường 1, TP. Vị Thanh (Hậu Giang). Ảnh: Văn Đức 

* Đà Nẵng:

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đa Nẵng, đã tới điểm bỏ phiếu trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu), vui vẻ chào hỏi những cử tri có mặt từ trước. Lễ chào cờ được cử hành ngay sau đó. Việc kiểm tra và niêm phong hòm phiếu được tiến hành.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử CAND, thời tiết ở Đà Nẵng nắng nhẹ buổi sáng, rất thuận lợi cho người dân đi bầu cử. 

Kỳ bầu cử này, thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 538 tổ bầu cử. Về bầu cử ĐBQH, TP Đà Nẵng thành lập hai đơn vị bầu cử, đơn vị số một gồm: ba quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ và đơn vị bầu cử số hai gồm ba quận, huyện là Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang và Hoàng Sa. 

Các cử tri TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức chào cờ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Thu
Đà Nẵng có hơn 600.000 cử tri đi bầu cử. Ảnh: Hoài Thu

* Thừa Thiên - Huế

Sáng 22-5, hòa chung không khí tươi vui, rộng ràng của cả nước nhân ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, trên 870.000 cử tri tại tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền nghĩa vụ công dân.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 5 xã miền núi Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên- Huế, từ sáng sớm, rất đông cử tri trong trang phục chỉnh tề đã đến điểm bỏ phiếu nơi đây để dự lễ khai mạc và sau đó tham gia bầu cử. 

 Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 1.008 khu vực bỏ phiếu với trên 870.000 cử tri. Ảnh: Ảnh Khoa

Được biết, tại huyện Nam Đông có 52 khu vực bỏ phiếu tại 11 xã và thị trấn. Đến 8h30 sáng 22-5, đã có 90% trong tổng số 16.558 cử tri trên địa bàn huyện miền núi này hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Khoảng 7h30 sáng, trở về sau chuyến đi biển, người dân làng ven biển Hải Tiến, thị trấn Thuận An (Thừa Thiên- Huế) tất bật hơn ngày thường. Sau khi cho tàu cá cập cảng, các ngư dân đã nhanh chân đến các điểm bầu cử của thôn để tiến hành bầu cử cho các đại biểu tham gia ứng cử. 

Ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, địa bàn tỉnh có 1.008 khu vực bỏ phiếu với trên 870.000 cử tri. Tại tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để các cử tri lựa chọn ra 7 người trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIV trong số 13 ứng cử viên; 14 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế để bầu 53 đại biểu trong tổng số 88 ứng cử viên.

* Quảng Nam:

Sáng 22-5, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Trong đợt bầu cử năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hơn 1,113 triệu cử tri tham gia bầu ra 8 đại biểu Quốc hội (trong đó có 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu); 60 đại biểu HĐND tỉnh; 584 đại biểu HĐND cấp huyện; 6.200 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 của thị xã Điện Bàn, mặc dù đến 7h mới tiến hành mở cửa để người dân tham gia bỏ phiếu. Song, theo ghi nhận của chúng tôi, từ trước đó, nhiều người già lẫn thanh niên, nam lẫn nữ, cả lực lượng Công an thị xã đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thêm lần cuối về các ứng cử viên nhằm đưa ra sự lựa chọn sáng suốt của mình.

Bà Đỗ Thị Tôn, 70 tuổi đến bỏ phiếu từ rất sớm. Ảnh: Ngọc Thi

Bà Đỗ Thị Tôn, năm nay đã ngoài 70 tuổi, chia sẻ dù tuổi đã cao, song bà vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Nhờ được tuyên truyền và nắm vững danh sách các ứng cử viên từ trước nên bà Tôn đã có sự lựa chọn những người mình sẽ ủng hộ tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam lần này.

Mặc dù số lượng người tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 thị xã Điện Bàn rất đông, song việc bỏ phiếu đã diễn ra đúng quy định, dân chủ, an toàn. Lực lượng Công an cùng các lực lượng khác đã được bố trí để đảm bảo an toàn cho khu vực bầu cử.

Cử tri Công an tỉnh Quảng Nam tham gia bầu cử. Ảnh: Ngọc Thi

* Quảng Trị:

Đến 9h sáng đã có hơn 60% cử tri tỉnh Quảng Trị tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Bình

Người dân hăng hái, nhiệt tình đi bỏ phiếu bầu cử từ rất sớm. Quảng Trị có 956 khu vực bỏ phiếu. Đến 9h sáng nay, các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh có khoảng bình quân 60% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. 

Đặc biệt, có 4 khu vực bỏ phiếu tại huyện đảo Cồn Cỏ và Trại giam Hoàn Cát, huyện Cam Lộ, 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu; xã Gio Mai, huyện Gio Linh; 3 xã, thị trấn gồm Hướng Hiệp, Hải Phúc, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, 80% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

* Tây Nguyên

Đắk Lắk: Hòa chung không khí của cả nước, sáng nay 22-5, trong cơn mưa khá nặng hạt, hơn 1,2 triệu cử tri của tỉnh Đắk Lắk đã háo hức tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 1.270.539 cử tri, trong đó có 544 cử tri là những người bị tạm giam, tạm giữ có quyền thực hiện quyền bầu cử sẽ tham gia tại 1.849 tổ bầu cử trong toàn tỉnh.

Cử tri Đắk Lắk tham gia bỏ phiếu.

Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21-5, một số đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang như: Đồn Biên phòng 735, 737, 739, 741, 743, 747, 749, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk)  thuộc 4 xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung (huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện Buôn Đôn); Trung đoàn Bộ bịnh 95, Sư đoàn 2 Quân khu V (đóng xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sớm. 

- Lâm Đồng: 

Lạc Dương là huyện với trên 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số K'ho. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà từ sáng sớm cử tri đã đổ về các địa điểm để bỏ phiếu bầu cho những người được tín nhiệm. Ảnh: Kim Ngân
Rất nhiều bà mẹ địu con tới điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: Kim Ngân.

Sáng ngày 22-5, trên 850.000 cử tri tỉnh Lâm Đồng đã nô nức đi bầu, lựa chọn người lắm đức, nhiều tài vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuộc bầu cử lần này, Lâm Đồng có 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, bầu lấy 7 người, 129 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu lấy 76 người, số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ấn định được bầu là 428 người, và số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ấn định được bầu gần 4.200 người. 

* Lai Châu

Cử tri xã Hua Nà (huyện Than Uyên) thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 3. Ảnh: báo Lai Châu

Tỉnh Lai Châu có hơn 254.000 cử tri tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 938 tổ bầu cử.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời mưa to song tại các điểm bỏ phiếu các cử tri đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. 

Trong 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ bầu 6 đại biểu; 84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh sẽ bầu 50 đại biểu; 441 ứng cử viên HĐND cấp huyện sẽ bầu 267 đại biểu; 4.556 ứng cử viên HĐND cấp xã sẽ bầu 2.765 đại biểu. Các đại biểu ứng cử đủ tiêu chuẩn, đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định, đạt tỷ lệ tín nhiệm tại nơi cư trú cao.

* Cà Mau:

Các cử tri tỉnh Cà Mau tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Báo Ca Mau

Cà Mau có 1.327 tổ bẩu cử đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Được biết, Cà Mai có 868.396 cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu cử tại các điểm bầu cử trong tỉnh.

Trước đó, đúng 6 giờ 30 phút sáng 21/5, tại hội trường Đồn Biên phòng Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tổ bầu cử số 6, đơn vị bỏ phiếu số 4 của xã Tân Ân chính thức khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Mặc dù thời tiết ở Hòn Khoai có mưa, nhưng đúng 7 giờ sáng, 202 cử tri ở đây lần lượt bỏ phiếu bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng pháp luật; an ninh, an toàn được bảo đảm tuyệt đối. Cử tri tiến hành bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, đạt 100%.

* Hà Giang:

Lãnh đạo Tỉnh ủy và cử tri Hà Giang nghiên cứu tiểu sử, lý lịch các ứng cử viên. Ảnh: Báo Hà Giang

Hòa cùng niềm vui Ngày hội non sông, hôm nay 22-5, hơn 518 nghìn cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp tại 1.498 khu vực bỏ phiếu. 

Qua theo dõi, không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra trang trọng, trật tự, khẩn trương, đúng quy định, cử tri được tạo mọi điều kiện thuận lợi thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình với đất nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo, công tác bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.

Tính đến 11h cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đạt 97,28%, trong đó các đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao gồm Hoàng Su Phì đạt 99,99%, Bắc Mê 99,99%, thành phố Hà Giang 95,04%, Bắc Quang 94,6%...

* Quảng Ninh:

Tỉnh Quảng Ninh có gần 916.000 cử tri tỉnh Quảng Ninh đi bỏ phiếu bầu 7 ĐBQH khoá XIV trong số 13 ứng cử viên; 75 đại biểu HĐND tỉnh trong số 125 ứng cử viên; 466 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 771 ứng cử viên và 4.684 đại biểu HĐND cấp xã trong số 7.799 ứng cử viên.

12 vạn cử tri công nhân ngành than Quảng Ninh sẽ tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đăng Hùng

Cử tri dân tộc thiểu số tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đăng Hùng

Tỉnh Quảng Ninh có 1.471 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 43 Tổ bầu cử của đơn vị lực lượng vũ trang, 4 Tổ bầu cử thành lập chung giữa địa phương và đơn vị vũ trang theo quy định của luật. 

3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XIV; 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 136 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 1.292 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay, 12 vạn công nhân ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cùng nhân dân cả nước nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình. 

Nhóm PV
.
.
.