Kỷ niệm 75 năm ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2021):

Những dấu ấn về hoạt động xã hội từ thiện

Thứ Bảy, 30/10/2021, 10:58

Trong nhiều năm qua, Báo CAND rất tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện (XHTT) và để lại nhiều dấu ấn. Đồng hành với Báo luôn là các độc giả hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, Công an các tỉnh, thành.

Các chương trình XHTT tiêu biểu của Báo phải kể như: "Tết vì người nghèo"; hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số hiếu học; ủng hộ đồng bào bị thiên tai; thăm hỏi, động viên, tri ân cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ; xây nhà tình nghĩa… Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946-1/11/2021), bài viết này xin điểm lại một số hoạt động XHTT nổi bật mà Báo đã thực hiện.

"Tết vì người nghèo"

Đây là chương trình XHTT thường niên của Báo vào mỗi dịp Tết Nguyên đán và chương trình này đã được thực hiện liên tục, bền bỉ trong suốt 20 năm qua. Để chuẩn bị hàng nghìn suất quà Tết trao tận tay đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới ở các tỉnh Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ…, trước Tết khoảng 3 tháng, Báo đã kêu gọi ủng hộ. Lời kêu gọi "Chung tay ủng hộ Tết vì người nghèo" được đăng tải trên ấn phẩm Báo CAND số ra hằng ngày, trên ấn phẩm điện tử cand.com.vn.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều Mạnh Thường Quân đã trực tiếp đến tòa soạn, tham gia buổi gặp mặt do Báo tổ chức, hoặc chuyển tiền đến số tài khoản của Quỹ XHTT để ủng hộ. Người ít, người nhiều, "góp gió thành bão" để có hàng nghìn phần quà vào  ngày cận Tết, và sau đó, các đoàn công tác XHTT của Báo đến tận những nơi xa xôi nhất, trao trực tiếp những món quà ấm áp đến tay bà con.

Đồng hành cùng chương trình "Tết vì người nghèo", luôn có những cá nhân, doanh nghiệp gắn bó trong nhiều năm. Tham dự buổi gặp mặt cộng tác viên và phát động chương trình ủng hộ "Tết vì người nghèo 2021" ngày 21/1/2021 do Cơ quan đại diện của Báo tại TP Hồ Chí Minh tổ chức, tôi đã gặp rất nhiều gương mặt Mạnh Thường Quân thân quen. Đó là anh Lê Quốc Cường và nhóm bạn, Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Công ty xe đạp M.A.R.T.I.N…

Họ đến với tâm thế hồ hởi, hào hứng ủng hộ chương trình với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng. Nhiều người trong số họ vào những ngày giáp Tết còn cùng Báo CAND đến các bệnh viện lớn tại thành phố tặng quà cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo quê xa, hoặc sẽ đồng hành đến các tỉnh biên giới Tây Nam xa xôi.

Tính chung chương trình "Tết vì người nghèo 2021", Báo đã nhận được sự ủng hộ tổng số gần 3 tỷ đồng; đã tổ chức trao quà Tết cho bà con trên 20 tỉnh, thành, như: Lai Châu, Hà Giang, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… Trong 5 năm qua (2017 đến 2021), chương trình "Tết vì người nghèo" của Báo CAND đã huy động và trao tặng trên 35 tỷ đồng cho bà con nghèo vào dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình đã được người dân, chính quyền địa phương và đặc biệt là Công an các tỉnh, thành ghi nhận, hưởng ứng. Hình ảnh những cán bộ, phóng viên Báo CAND cùng các chiến sỹ Công an địa phương và nhà tài trợ đến với người dân khi những ngày Tết đến xuân về đã tạo nên sự gắn bó, thân tình; qua đó, tạo nên sự đồng lòng trong công tác xây dựng bản làng bình yên, đóng góp chung vào thành quả bảo vệ An ninh Tổ quốc của lực lượng CAND.

Kỷ niệm 75 năm ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2021): Những dấu ấn về hoạt động xã hội từ thiện -0
Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trao quà cho lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 tại Hà Nội.

Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo

Theo Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo, năm 2007, "Quỹ Bảo trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số" của Báo CAND được thành lập, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lúc đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch danh dự.

Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn quan tâm, đồng hành với Quỹ. Đặc biệt, đồng chí đã trực tiếp trao hàng triệu món quà là xe đạp, máy tính cho học sinh nghèo hiếu học. Thông qua hoạt động này, nhiều em học sinh nghèo đã nhận được sự quan tâm, động viên to lớn. Cũng qua đây, có những câu chuyện về những học sinh nghèo vượt khó gây xúc động trong cộng đồng.

Đó là câu chuyện diễn ra vào ngày khai giảng 5/9/2016 tại Trường THPT Nguyễn Thị Một, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tại đây, đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng 60 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em có phương tiện đến trường thuận tiện. Trong số đó, có em Trần Thị Thanh Tuyền học sinh lớp 10A1.

Điều đặc biệt là em Tuyền từ chối món quà này với lý do rất giản dị: "Con đã có xe đạp. Năm lớp 8, con cố gắng vượt khó học tốt nên ông Sáu (tức đồng chí Trương Hòa Bình) đã cho con rồi. Chiếc xe đó con còn đi được, nên con muốn nhường cho bạn khác". Việc một em học sinh nghèo hiếu học nhường món quà cho bạn khác, còn mình tiếp tục dùng chiếc xe đạp cũ là hành động đẹp.

Được biết, từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã huy động được hơn 20 tỷ đồng. Có nhiều Mạnh Thường Quân gắn bó nhiều năm với Quỹ. Đó là ông Lâm Tấn Lợi, Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi; ông Võ Văn Chương, Tập đoàn Cao su Việt Nam; Công ty Cổ phần chứng khoán SSI…

Mới đây nhất, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình đã cùng Báo CAND, nhà tài trợ trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer. Đây là hoạt động nhân văn hỗ trợ các em học sinh nghèo có thiết bị học online và cũng là hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động.

Kỷ niệm 75 năm ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2021): Những dấu ấn về hoạt động xã hội từ thiện -0
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND tiếp nhận ủng hộ của các nhà tài trợ tại chương trình “Tết vì người nghèo” (tháng 1/2021).

Ủng hộ đồng bào gặp thiên tai

Kịp thời vận động, quyên góp, trao tặng quà hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai là hoạt động được Báo CAND thực hiện thường xuyên khi xảy ra bão, lũ. Trong 5 năm gần đây, Báo đã vận động và trao tặng 15,5 tỷ đồng cho hoạt động này. Đáng chú ý là năm 2017, khi đồng bào các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Định, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa…. bị hạn hán, lũ lụt, Báo đã vận động và trao tặng hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ bà con gặp khó khăn.

Đến hiện trường, chứng kiến sự tàn phá của thiên nhiên càng thấy rõ sự mất mát mà bà con phải gánh chịu. Khi vượt sang bên kia dòng sông Mã nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy để đến với các em học sinh ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có gia đình bị lũ lụt tàn phá, những nhà báo CAND càng thấm thía sự mất mát của các em và thấy những món quà là cặp sách, áo ấm, sách vở mà các Mạnh Thường Quân thông qua Báo CAND trao tặng càng ý nghĩa.

Năm 2020, khi bão lụt hoành hành dải đất miền Trung gồm các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, nhiều đoàn công tác XHTT của Báo CAND đã tìm mọi cách có mặt tại các điểm bị thiệt hại nghiêm trọng. Sự có mặt của những người làm báo trong lực lượng CAND tại đây không chỉ kịp thời phản ánh những tin tức thời sự nóng hổi, mà còn hỗ trợ những khó khăn bước đầu cho người dân.

Ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh - tại những địa bàn thiệt hại nhất, Báo CAND cũng kịp thời có mặt để trao quà hỗ trợ bà con mua nhu yếu phẩm, sửa sang nhà cửa. Tham gia cùng Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trong những chuyến trao quà này còn có các nhà tài trợ, trong đó có Công ty Thẩm mỹ viện Ngọc Dung - đây là doanh nghiệp ủng hộ 200 tấn gạo.

Trong đợt cứu trợ đồng bào miền Trung này, các Mạnh Thường Quân khác cũng đã ủng hộ hàng hóa, tiền với tổng số hơn 6 tỷ đồng. Việc Báo CAND là cầu nối, thực hiện việc trao tặng quà từ các nhà tài trợ cho bà con đang lúc gặp khốn khó do thiên tai đã góp phần cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Mới đây, khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn, Báo cùng các nhà tài trợ đã có mặt tại "xóm chạy thận", xóm Phao… ở Hà Nội - nơi sinh sống của những người bệnh nặng, người nghèo để trao tặng quà. Trước đó, khi dịch COVID-19 xuất hiện, Báo CAND đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ khẩu trang, bộ đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Giúp đỡ mảnh đời khốn khó, tổ chức các chương trình XHTT thường niên khi có thiên tai dịch bệnh hay giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học… là hoạt động thiện nguyện mà các thế hệ CBCS, phóng viên Báo CAND thực hiện. Truyền thống tốt đẹp này hiện vẫn đang được Báo thực hiện, đúng như tôn chỉ: Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời trong hành trình phát triển của Báo.

Từ năm 2017 đến nay, Báo CAND đã vận động và trao tặng 73 tỷ đồng hoạt động XHTT. Trong đó, các chương trình: Tết vì người nghèo gần 36 tỷ đồng; giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học gần 15 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Báo còn thực hiện các chương trình XHTT khác như: Xây nhà tình nghĩa, xây cầu, ủng hộ CBCS bị thương, hy sinh…

Cao Hồng
.
.