Báo CAND tặng quà cho các hộ dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Thứ Năm, 19/08/2021, 21:24

Chiều ngày 19/8/2021, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Báo CAND cùng các nhà tài trợ tham gia ủng hộ chương trình “Chung tay phòng chống dịch COVID-19” do UBND Quận Hoàn Kiếm phát động.

Dự  buổi trao quà, về phía Báo CAND có Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập; các đồng chí lãnh đạo một số ban của Báo. Về phía quận Hoàn Kiếm có: ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận; ông Lê Hồng Phú, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, cùng đại diện lãnh đạo một số phường, tổ chức đoàn thể của quận.

img_0176 (1).jpg -0

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm tiếp nhận những phần quà nghĩa tình từ Báo CAND.

Tại buổi trao quà, Báo CAND đã trao 363 suất quà, trị giá trên 140 triệu đồng cho các hộ dân  gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, 300 suất (trị giá hơn 120 triệu đồng do Trường Mẫu ngoại cảm Tố Dương tài trợ) cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường Chương Dương bị phong tỏa những ngày qua, 63 suất (do cán bộ, phóng viên của Báo CAND đóng góp, trị giá hơn 20 triệu đồng) cho các hộ gia đình có người khuyết tật tại phường Tràng Tiền.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm, dù là quận trung tâm nhưng trên địa bàn quận hiện nay đang có một lượng lớn hộ lao động tự do gặp khó khăn. Chỉ tính riêng hai phường Chương Dương và Phúc Tân phải cách ly y tế và phong tỏa 20 ngày qua, đã có hơn 9 nghìn hộ là lao động tự do. Do phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và lệnh phong tỏa ở một số địa bàn nên đời sống của nhiều người dân đang gặp nhiều khó khăn.

img_0195 (1).jpg -0
Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND trao quà cho đại diện một số hộ dân có người khuyết tật trên địa bàn phường Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm. 

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND cho biết, cá nhân ông rất ủng hộ những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền Hà Nội, thể hiện rõ nhất qua Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn Thành phố, đồng thời cũng rất chia sẻ việc Quận Hoàn Kiếm phải ra quyết định phong tỏa cả một phường, là phường Chương Dương, nơi có diện tích lớn, mật độ dân số đông. Trong bối cảnh khó khăn đó, chính quyền quận Hoàn Kiếm cũng như các phường liên quan cũng đã vận hành tốt, cung cấp kịp thời nhu yếu phẩm để ổn định đời sống nhân dân.

“Báo CAND có truyền thống từ nhiều năm về công tác xã hội - từ thiện, đã đến khắp mọi vùng miền Tổ quốc để trao quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Được sẻ chia với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở quận Hoàn Kiếm lần này, lại đúng vào ngày Truyền thống của Lực lượng CAND, cá nhân tôi rất vui và nhận thấy đó là điều rất ý nghĩa, thể hiện truyền thống của lực lượng CAND luôn gần dân, sát cánh bên dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; đồng thời cũng là để hỗ trợ chính quyền sở tại thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở” – Đại tá Phạm Khải chia sẻ.

Đề cập tới những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Lê Hồng Phú, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm cho biết, là quận trung tâm của Thủ đô, trong đợt dịch lần này, quận Hoàn Kiếm có hai phường đông dân là Chương Dương và Phúc Tân phải thực hiện cách ly y tế và phong tỏa. Bằng quyết tâm, chính quyền và nhân dân trong quận đã giữ vững không để dịch lây lan, và thực tế tình hình đang từng bước được kiểm soát.

“Rất xúc động khi những ngày qua, nhiều cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ công sức, tiền của, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Chúng tôi đã tiếp nhận và trao hàng chục nghìn suất quà là các nhu yếu phẩm như: gạo, rau xanh, thịt, trứng… nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con trong vùng dịch. Gần như 100% các hộ khó khăn đã được hỗ trợ. Thay mặt chính quyền, bà con nhân dân quận Hoàn Kiếm, chúng tôi xin cảm ơn Báo CAND, cũng như các nhà hảo tâm đã có những suất quà hỗ trợ kịp thời cho những hộ đang rất khó khăn lúc này. Chúng tôi hứa sẽ tiếp nhận và trao kịp thời, đầy đủ, chính xác đến những đối tượng được ủng hộ, sẻ chia”, ông Phú khẳng định.

Ngay sau buổi lễ, Đại tá Phạm Khải cùng đoàn công tác Báo CAND đã đến thăm và trao quà hỗ trợ gia đình bà Ngô Thị Thanh Xuân (địa chỉ 208, Trần Quang Khải), một trong số những trường hợp có hoàn cảnh éo le. Bà Xuân cho hay, nếu dịch bệnh còn kéo dài nữa, không biết gia đình có “trụ” nổi.  Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, cô con gái duy nhất bị thiểu năng trí tuệ, cuộc sống thường ngày của gia đình bà Ngô Thị Thanh Xuân vốn đã gặp nhiều khó khăn thì nay càng trở nên chật vật.

img_0200.jpg -0
  Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND động viên và tặng quà cho gia đình bà Ngô Thị Thanh Xuân (địa chỉ 208 Trần Quang Khải).

“Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, ngày nào tôi cũng phải tất tả để lo miếng cơm manh áo. Mấy đợt dịch trước, số ca nhiễm ít nên cứ sau một thời gian ngắn giãn cách, lao động tự do như chúng tôi còn được đi làm để có đồng ra đồng vào. Nhưng từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 này bùng phát, phải thực hiện nghiêm giãn cách nên lao động tự do như chúng tôi gần như không còn kế sinh nhai. Chồng con đau ốm nên được đồng nào thì ăn uống, thuốc thang là hết. Cũng may, nhờ có sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể, chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà chúng tôi còn có thể trụ được. Mong muốn lớn nhất hiện nay của tôi là dịch bệnh sớm qua đi để dân lao động như chúng tôi có thể sớm lo được cho gia đình”, bà Xuân chia sẻ.

Hộ bà Ngô Thị Thanh Xuân chỉ là một trong số những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hàng trăm trường hợp Báo CAND tặng quà lần này đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt như: Gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (địa chỉ 23 Hàng Khay), chồng mất sớm, một mình bà Vân dù đã ngoài 70 tuổi vẫn phải hàng ngày bán hàng rong nuôi con khuyết tật; gia đình bà Phan Thị Tơ (địa chỉ số 2 Lê Phụng Hiểu), vợ bán nước, chồng chạy xe ôm hàng ngày để lo thuốc thang chữa bệnh hiểm nghèo cho con; hay như gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (địa chỉ 51 Tràng Tiền), vợ chồng đều là lao động tự do vẫn đang nuôi mẹ già khuyết tật…

Báo CAND tặng quà cho các hộ dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm -0
Các em sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) nhận quà tài trợ. 

Cũng trong ngày 19/8, Báo CAND đã trao tặng 20 suất quà (do Trường Mẫu ngoại cảm Tố Dương tài trợ) cho các em sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Do dịch bệnh, hiện các em đang mắc kẹt tại Hà Nội, đời sống và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. 

 

Ngọc Minh
.
.