Trao quà “Tết vì người nghèo” tại Cần Thơ, Trà Vinh và Vĩnh Long

Thứ Ba, 02/02/2021, 20:55
Báo CAND phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, trao quà “Tết vì người nghèo” tại phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và xã Phú Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Sáng 2/2, Báo CAND phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam tổ chức trao 50 phần quà Tết (mỗi phần gồm nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt) cho người dân tại phường Tân Phú (quận Cái Răng). 

Kiểm tra y tế và sát khuẩn trước khi tiến hành chương trình trao quà.

Tham gia cùng đoàn công tác xã hội từ thiện, có Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ; Thượng tá Lê Đức Bảy, Trưởng Công an quận Cái Răng; Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị; bà Nguyễn Thị Kim Anh, đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam. Về phía địa phương có đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng và lãnh đạo phường Tân Phú.

Trước khi trao quà, Đại úy Nguyễn Phạm Hoàng Huấn, Trưởng Công an phường Tân Phú phân công cán bộ phối hợp với Trạm y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; phát khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và bố trí bà con ngồi giãn cách khi đến nhận quà. 

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Xinh trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Báo CAND chúc Tết, tặng quà, chia sẻ khó khăn với người dân phường Tân Phú.
Đại tá Vũ Thành Thức tặng quà Tết các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tân Phú được chia tách từ xã Đông Phú và đi vào hoạt động từ năm 2004. Phường có 7 khu vực với 1.842 hộ, đa số đời sống người dân còn phụ thuộc vào nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn khó khăn. 

Thượng tá Lê Đức Bảy, Trưởng Công an quận Cái Răng chia sẻ đến người dân đã vận động nguồn xã hội hóa, trao thêm 50 phần quà Tết. 100 phần quà đã được được đoàn công tác xã hội từ thiện trao tận tay người dân.

Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh chia sẻ với người dân rằng: Tân Phú dù đã lên phường nhưng vẫn là vùng ven, vùng sâu của quận Cái Răng. Nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh động viên người dân cần cố gắng, vươn lên thoát nghèo cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, phối hợp với Công an phường giữ gìn an ninh trật tự, vui Tết an lành, hạnh phúc”.

Đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng trao quà Tết cho người dân.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ gửi lời chúc Tết, thăm hỏi người dân. “Công an TP Cần Thơ, Báo CAND tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, đây là việc làm rất ý nghĩa mỗi khi Tết đến Xuân về. Dịp sẻ chia với bà con những tình cảm chân thành, ấm áp”, Đại tá Vũ Thành Thức nói. 

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH. 

Tình hình ANTT được đảm bảo, giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống bất ngờ. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an luôn đi đầu, nồng cốt thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Cán bộ Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, truy vết các trường hợp liên quan.

Thượng tá Lê Đức Bảy, Trưởng Công an quận Cái Răng cùng đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam trao quà Tết cho người dân.

Công an TP Cần Thơ đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp. Phạm pháp hình sự được kéo giảm, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Công an TP Cần Thơ đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ trọng án, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 100%. Công an TP Cần Thơ đã hoàn thành đề án Công an chính quy về xã, thị trấn, góp phần đảm bảo giữ vững bình yên ngay từ cơ sở. 

Với những kết quả đã đạt, Công an TP Cần Thơ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. “Để có kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của Ban giám đốc, tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ và còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể xã hội và người dân”, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ bày tỏ, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chung sức xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào toàn nhân bảo vệ ANTQ. 

“Những năm qua, Đảng ủy, UBND đã vận động, huy động các nguồn lực và sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm góp sức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”, ông Phạm Hùng Thống, Bí thư - Chủ tịch UBND phường Tân Phú chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến Báo CAND, Công an TP Cần Thơ và các đơn vị tài trợ đã dành tặng, trao quà Tết cho người dân.

Các thành viên Đoàn công tác xã hội từ thiện chuyển quà từ xe vào điểm trao quà tại cù lao Tân Qui, xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Sau khi trao quà ở phường Tân Phú, Đoàn công tác từ thiện xã hội Báo CAND cùng đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, đã đến trao 50 phần quà cho hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và Công an viên phụ trách ấp tại xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Cùng tham gia với đoàn công tác, có Thiếu tá Châu Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh. 

50 phần quà Tết đã được Báo CAND, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trao tận tay cho người dân ở ấp Tân Quy 1 và Tân Qui 2. Cù lao Tân Qui nằm giữa sông Hậu, một phần diện tích thuộc xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và một phần thuộc huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long). 

Đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Trà Vinh, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Phú Tân.

Ông Phan Hồng Ka, Chủ tịch UBND xã An Phú Tân cho biết: trong nhiều năm qua cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và huy động mọi nguồn lực ngoài xã hội, đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Hiện nay đến cù lao Tân Qui được thuận lợi hơn khi hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, tuy nhiên đường sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều người rời quê đi các tỉnh, thành Đông Nam bộ làm công nhân. Vì vậy nhiều hộ gia đình chủ yếu còn lại người già và trẻ em. “Những phần quà do Báo CAND, Công an tỉnh Trà Vinh, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, chung tay với địa phương chăm lo Tết cho người dân rất ý nghĩa”, ông Ka bày tỏ.

Người dân cù lao Tân Qui chủ yếu sống bằng nghề nông, năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, giá cả nông sản sụt giảm mạnh, nhất là dịp cuối năm, khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn.

Chia tay với người dân ở Cù lao Tân Qui, Đoàn công tác từ thiện xã hội tiếp tục đến và trao 60 phần quà cho người dân ở xã cù lao Phú Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). 

Tham gia cùng đoàn có, Thượng tá Nguyễn Văn Phục, Trưởng phòng An ninh điều tra; Thượng tá Nguyễn Thị Diệu, Chủ tịch Hội phụ nữ; Đại úy Võ Bé Năm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long; đại diện Công an huyện Trà Ôn. Đoàn công tác xã hội từ thiện cùng lãnh đạo xã Phú Thành đã trao tận tay 50 phần quà “Tết vì người nghèo” đến tận tay người dân và 10 phần quà cho Công an viên phụ trách ấp. 

Đại diện Báo CAND trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã cù lao Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Thực hiện chuyến công tác đầy ý nghĩa của Báo CAND, đại diện Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam cảm nhận, chia sẻ những khó khăn vất vả của người dân.
Thượng tá Nguyễn Thị Diệu, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long chúc Tết tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Thượng tá Nguyễn Văn Phục, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho người dân khó khăn trên cù lao Phú Thành.

“Phú Thành là xã cù lao chia tách từ xã Lục Sĩ Thành. Điểm xuất phát của xã thấp, đời sống người dân phụ thuộc vào nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khăn. Phú Thành vẫn còn 100 hộ nghèo và cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. 60 phần phần do Báo CAND, Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng hành cùng nhà tài trợ gửi đến trao tặng cho bà con là những tình cảm quý báu, nghĩa tình”, ông Hồ Nhựt Thế, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Phú Thành gửi lời cảm ơn đến lực lượng CAND nói chung, Báo CAND, Công an tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam. 

Đại diện Báo CAND chúc Tết, tặng quà lực lượng Công an viên phụ trách ấp của xã Phú Thành.

Lãnh đạo xã Phú Thành cũng mong muốn các hộ dân nhận quà cần phấn đấu hơn nữa vươn lên để cải thiện đời sống cùng với Đảng ủy UBND xã quyết tâm giữ vững xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới nâng cao.

Chính quyền các địa phương trao Thư cảm ơn cho Đoàn công tác.

Trần Lĩnh - Văn Vĩnh
.
.
.