Công an Thái Bình xuống đồng giúp dân "chạy bão"

Thứ Năm, 14/10/2021, 15:22

Chung tay giúp dân, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đã cơ động xuống các thôn, xóm hỗ trợ thu hoạch lúa "chạy bão".

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Thái Bình, 85 đoàn viên, thanh niên thuộc các phòng chức năng Công an tỉnh Thái Bình và Công an huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) không quản thời gian, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và mong muốn của những địa phương đang khó khăn về nhân lực hoặc diện tích thu hoạch lúa còn lớn.

Công an Thái Bình xuống đồng giúp dân
Nhiều diện tích lúa của xã Thuỵ Chính bị đổ, gãy do ảnh hưởng của cơn bão số 7.
Công an Thái Bình xuống đồng giúp dân
Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ Công an Thái Bình nhanh chóng xuống đồng, giúp bà con nhân dân "cứu lúa" đang đến kỳ thu hoạch.
 

Gió lớn kết hợp với mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 7 gây ra đã khiến nhiều diện tích lúa tại xã Thuỵ Chính (Thái Thuỵ, Thái Bình) bị đổ, ngập nước. Theo đó, tuổi trẻ Công an Thái Bình đã triển khai thành lập 3 đội hình tình nguyện phản ứng nhanh, giúp nhân dân xã Thuỵ Chính thu hoạch, vận chuyển lúa mùa chạy bão. Các đội hình tình nguyện được chia thành nhiều nhóm, xuống các thôn,tham gia hỗ trợ các gia đình khó khăn về lực lượng lao động, hộ gia đình người già, người neo đơn trên địa bàn.

Công an Thái Bình xuống đồng giúp dân
Công an Thái Bình xuống đồng giúp dân
Những xe chở lúa được đưa về đến tận nhà, giúp cho bà con nông dân vơi đi những âu lo trước khi cơn bão số 8 đổ bộ. 

Tính đến ngày 14/10, toàn tỉnh Thái Bình đã thu hoạch được 55.480 ha lúa mùa trên tổng số hơn 76.660 ha. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 9 đến nay, nhất là mưa lớn kèm gió to do hoàn lưu bão số 7 đang làm chậm tiến độ thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông ưa ấm.

Vũ Linh
.
.