Tuyên dương danh hiệu AHLLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

Thứ Tư, 09/03/2016, 15:20
Sáng 9-3, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Ban thi đua khen thi đua khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ…

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã trình bày báo cáo tóm tắt thành tích của 6 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nêu rõ:  Nhìn lại chặng đường 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 - 2016), cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, lực lượng CAND Việt Nam đã đóng góp công lao to lớn, trước hết bảo vệ Đảng, Nhà nước non trẻ giành độc lập cho Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng 2 cá nhân.

Để có thắng lợi ấy, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an đã ngã xuống trên cả mặt trận công khai và trong bí mật. Để ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến cho gần 600 lượt tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Bộ trưởng Trần Đại Quang đã truy tặng Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho thân nhân gia đình Anh hùng.

Và mới đây nhất, 6 cá nhân thuộc lực lượng CAND tiếp tục được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, trong đó phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho 2 cá nhân là Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Tẩu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần (nay là Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật); Đại tá Hoàng Hữu Kháng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an); Liệt sỹ Trần Kim Chiến, nguyên Phó trưởng Ty Công an Lào Cai; bà Lê Thị Minh, nguyên quán xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Trần Đại Quang đã trao tặng, truy tặng Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 2 cá nhân và 4 thân nhân gia đình Anh hùng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được phong tặng, thân nhân các đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đợt này.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu, nêu rõ, đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những công lao, đóng góp to lớn, chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong hai cuộc kháng chiến kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc và cũng là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND, cũng như của 6 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dày công chăm lo giáo dục, lãnh đạo, rèn luyện; được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn kề vai, sát cánh cùng quân và dân cả nước nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND mãi mãi biết ơn và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đồng bào, đồng chí, trong đó có hàng ngàn, hàng vạn anh hùng, liệt sĩ CAND đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; bày tỏ lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, các thế hệ cha anh luôn luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ CBCS Công an học tập, noi theo.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an mong muốn các đồng chí vinh dự được tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND hôm nay tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự tại buổi Lễ.

Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức các hoạt động thiết thực để học tập, noi gương các Anh hùng LLVTND để ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới...

Thay mặt các đồng chí và thân nhân các gia đình được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý nêu trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Trung ương, các cấp, các ngành và đồng bào cả nước đã luôn quan tâm, giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, 6 cá nhân nêu trên nói riêng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; bày tỏ cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã từng sát cánh trong công tác, chiến đấu và gia đình  luôn là hậu phương vững chắc để các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý hôm nay.

Để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVTND, các đồng chí được phong tặng, gia đình các đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND tiếp tục cống hiến,xứng đáng với danh hiệu đã nhận, luôn là tấm gương để con cháu, các thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân…

Anh Hiếu
.
.