Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri và thăm Đảng bộ, nhân dân xã Quỳnh Lưu

Thứ Ba, 12/05/2015, 23:31
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, sáng 12/5, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).
Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan, xã Quỳnh Lưu, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng cùng các cán bộ lão thành cách mạng và đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên…

Quỳnh Lưu là một xã thuộc vùng bán sơn địa nằm ở phía Nam huyện Nho Quan. Đây là vùng căn cứ địa cách mạng nổi tiếng của chiến khu Hòa – Ninh – Thanh (Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa) những ngày cách mạng còn trong trứng nước.

Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu dự buổi làm việc.

Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Bình ra đời tại Quỳnh Lưu từ cuối năm 1929. Trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, Quỳnh Lưu luôn là vùng căn cứ địa vững chắc; người dân sẵn sàng hi sinh, dành sức người sức của đóng góp vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng…

Đến hết năm 2014, xã Quỳnh Lưu đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 5 tiêu chí còn lại cơ bản đã hoàn thành 80%. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhiệm vụ trước mắt sẽ tập trung hoàn thành 3km đường liên thôn, 4,6km đường trục thôn xóm, hoàn thiện công trình phụ trợ nhà văn hóa xã, chỉnh trang nâng cấp 11 nhà văn hóa thôn… Phấn đấu đến tháng 7/2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới đúng dịp 70 năm ngày Quỳnh Lưu kháng Nhật ngày 11/8/2015.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã, các vị lão thành cách mạng và đại diện nhân dân đã phát biểu tâm tư, nguyện vọng nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Quỳnh Lưu giàu đẹp.

Đặc biệt, các đại biểu tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm công tác bảo tồn, giữ gìn các di tích vùng căn cứ địa cách mạng, sớm hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền công nhận di tích lịch sử “Chiến khu Quỳnh Lưu” như Chiến khu Ngọc Trạo (tỉnh Thanh Hóa) và Chiến khu Mường Khói (tỉnh Hòa Bình)…

Sau khi trân trọng lắng nghe các ý kiến đầy tâm huyết, Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu: “Tôi rất xúc động được về thăm căn cứ địa cách mạng Quỳnh Lưu và vui mừng trước những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Lưu đạt được trong những năm qua. Những thành tựu hôm nay có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, đã không tiếc máu xương, mồ hôi, công sức để giữ gìn, bảo vệ quê hương”...

Trăn trở với những khó khăn của xã Quỳnh Lưu, đồng chí Bộ trưởng bày tỏ: “Là người con của quê hương Ninh Bình, ngay từ nhỏ tôi đã được nghe kể nhiều và khâm phục truyền thống của căn cứ địa, chiến khu Quỳnh Lưu. Tôi luôn đau đáu với câu hỏi phải làm gì để xã Quỳnh Lưu nói riêng và các vùng căn cứ cách mạng nói chung sớm thoát nghèo, bớt khó khăn, cuộc sống của bà con ngày càng được cải thiện. Thuở cách mạng còn trứng nước cũng như thời kháng chiến, chúng ta đều phải dựa vào vùng căn cứ cách mạng để hoạt động. Sau này, do nhiều nguyên nhân, một số vùng căn cứ địa vẫn còn khó khăn, đời sống của người dân còn thiếu thốn... Đây là điều tôi luôn canh cánh trong lòng. Tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã, huyện và tỉnh Ninh Bình cần có giải pháp hiệu quả để đầu tư, hỗ trợ xã Quỳnh Lưu, cũng như các xã còn khó khăn sớm thoát nghèo, đạt tiêu chí nông thôn mới; góp phần thiết thực tri ân đồng chí, đồng bào đã không quản hi sinh, gian khổ luôn một lòng một dạ theo Đảng và ủng hộ cách mạng”…

Đại tướng Trần Đại Quang trao mũ bảo hiểm tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Quang Thiện.
Để góp phần giúp đỡ cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Lưu, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã  trao tặng một số thiết bị cho Nhà văn hóa xã, cùng 15 bộ máy tính phục vụ công tác. Đồng chí Bộ trưởng cũng tặng 1.000 tấn xi măng góp phần giúp xã Quỳnh Lưu sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng đã thắp hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mỳ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Sại và một số đồng chí lão thành cách mạng.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu đã cắt băng khánh thành cầu Thống Nhất (thị trấn Phát Diệm) và trao 1.000 chiếc mũ bảo hiểm tặng học sinh trường Tiểu học và THCS xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Cầu Thống Nhất là cây cầu quan trọng trong hệ thống giao thông của thị trấn Phát Diệm, nối quốc lộ 10 với các xã ven biển huyện Kim Sơn. Cầu Thống Nhất có tổng số vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Kết cấu bê tông cốt thép, bề mặt rộng 12m; 2 đầu cầu được đổ bê tông nhựa.

Duy Hiển – Mạnh Hùng
.
.
.