Đại tướng Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 02/09/2015, 19:08
Ngày 2/9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương...

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt cán bộ, chiến sĩ  (CBCS) toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) bày tỏ niềm xúc động và tri ân sâu sắc trước công lao to lớn và tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của Bác Hồ kính yêu.

Đại tướng Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí cùng đi đã tham quan và nghe đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giới thiệu về các di vật lịch sử gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Hiện nay, tất cả các di tích cùng với những tài liệu, hiện vật lưu niệm về Người đã được bảo vệ, bảo quản một cách tốt nhất để đồng bào trong nước và bè bạn quốc tế đến tham quan, học tập và chiêm ngưỡng nơi ở và làm việc của vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất…

Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Khu di tích, đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao, biểu dương, cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích đã bảo quản tốt di tích lịch sử, di vật của Bác, coi đây là tài sản vô giá cho việc giáo dục các thế hệ mai sau và cũng là để giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Trần Đại Quang và các thành viên trong Đoàn nghe đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giới thiệu về các di vật lịch sử gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, mỗi người chúng ta cần tiếp tục học tập, công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy,  tích cực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập của đất nước...

Hiếu Quỳnh
.
.
.