Tăng cường thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Năm, 20/02/2020, 14:37
Tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng có sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Ngày 20/2, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân giai đoạn 2014-2019 và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Đến dự hội nghị có Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng có sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhân dân đã cung cấp 11.461 nguồn tin, giúp lực lượng Công an giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc xảy ra ở cơ sở; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 7.212 đối tượng tiến bộ, từ bỏ ý định phạm tội; tự giác giao nộp và giúp lực lượng Công an, Quân sự thu hồi 129 súng quân dụng, 2.339 súng các loại, 54.692 viên đạn, 4.521 kíp nổ, 429kg thuốc nổ, 66 quả đạn cùng với nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ khác...

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể; UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 16 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen cho 96 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Ông Lê Trí Thanh tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam cho các tập thể, cá nhân.

Ngọc Thi
.
.