Công an tỉnh Quảng Ninh giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ Tư, 16/08/2017, 20:40
Công an tỉnh Quảng Ninh, chủ công là Công an huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định ANTT và đời sống....


Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn, kéo dài nhiều giờ, gây ngập lụt cục bộ. 

Đặc biệt, tại một số khu vực thuộc 2 huyện Ba Chẽ và Hoành Bồ, nước từ thượng nguồn đổ về, khiến sông, suối dâng cao, tại nhiều vị trí đường giao thông trục chính đến các xã do nước lũ lớn, khiến đường tràn bị ngập, một số vị trí sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường gây chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tại huyện Ba Chẽ, mưa lũ đã khiến 2 cầu trên địa bàn bị hư hỏng, đổ 6 cột điện hạ thế gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. 

Đường tràn Cổ Ngựa (xã Lương Mông) bị lũ cuốn, hư hỏng hoàn toàn, 3 đường ống dẫn nước công trình thủy lợi dọc tuyến tỉnh lộ 330 đoạn qua xã Lương Mông bị cuốn trôi, thiệt hại hoa mầu khoảng 37ha.

Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Còn tại huyện Hoành Bồ, tuyến đường trục chính vào thôn Phủ Liễn (xã Đồng Sơn) sạt lở ước khoảng 2.000m³ đất, đá, trôi lấp lòng đường, nước lũ cuốn trôi gần 1ha lúa, làm đổ 1 cột điện 10KV cạnh bờ khe, gây mất điện cục bộ tại đội 1 và đội 2. 

Đường vào thôn Khe Phương (xã Kỳ Thượng) có 8 điểm sạt lở, khoảng 1.000m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống, thông tin liên lạc bị ngắt quãng.

Các lực lượng tích cực tham gia thu dọn, đảm bảo giao thông

Cũng tại huyện Hoành Bồ, do đang thực hiện thi công dự án Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn trên tuyến mới hoàn toàn, qua nhiều vị trí đồi núi, mưa lớn những ngày qua đã khiến trên tuyến có hàng chục điểm sạt lở, khiến một số cống thoát nước bị ùn tắc, gây ra ngập lụt cục bộ.

Trước tình hình trên, cùng với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn, giúp dân khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua gây ra, đảm bảo ổn định đời sống. 

Công an huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ đã huy động lực lượng tập trung thu dọn cành cây, rác, đất, đá tràn xuống khu dân cư, khôi phục điện nước, thông tin liên lạc đối với các địa phương bị gián đoạn. 

Tỉnh Quảng Ninh đồng ý trích ngay ngân sách dự phòng để làm 2 cầu bị hư hỏng do lũ tại huyện Ba Chẽ.

Tại các vị trí sạt lở, CBCS Công an, quân đội khẩn trương thu dọn, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; tổ chức rà soát, di dân ra khỏi vị trí xung yếu, bố trí đường đi tạm cho nhân dân...

Lực lượng Công an giúp dân di dời tài sản và tham gia khắc phục hậu quả.
V.Huy
.
.