Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Chăm

Thứ Hai, 07/03/2016, 17:30
Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Chăm từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2008-2015” đã được Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận ngày 7-3.


Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Chăm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là những người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào Chăm xây dựng khối đoàn kết cộng đồng; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; vận động đồng bào không tin những luận điệu tuyên truyền, kích động, lừa bịp của kẻ xấu; tích cực phòng chống các loại tội phạm; chủ động tham gia hòa giải ổn định nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục; góp phần xây dựng, đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh lưu niệm với các đoàn đại biểu đồng bào dân tộc Chăm tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ về công tác dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo ANTT trong tình hình mới, xác định công tác vận động, phát huy người có uy tín là một nội dung quan trọng trong chính sách đại đoàn kết dân tộc; Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, khơi dậy lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào Chăm (NCUT VĐBC) trong xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình ANTT; Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chính trị - pháp luật, kiến thức an ninh quốc phòng và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NCUT VĐBC; Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp chắt chẽ các ban, ngành, đoàn thể để vận động, phát huy vai trò NCUT trong VĐBC trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, coi đó là một trong các biện pháp chiến lược của Công an...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bằng khen của Bộ Công an tặng 21 tập thể, cá nhân trong lực lượng công an.

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao 200 triệu đồng của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận và 107 suất quà, trị giá mỗi suất 1,5 triệu đồng cho 107 đại biểu là NCUT VĐBC.

Ngoài ra, Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất – TP Hồ Chí Minh gửi tặng 107 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho 107 đại biểu là NCUT VĐBC.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao tặng 10 kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho NCUT VĐBC và bằng khen của Bộ Công an cho 21 cán bộ chiến sĩ và tập thể công an có thành tích xuất sắc trong công tác phát huy vai trò của NCUT VĐBC trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hữu Toàn
.
.