Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm đơn vị điển hình về bảo vệ ANTT ở Khánh Hòa

Thứ Hai, 23/03/2015, 17:34
Trong chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung bộ, chiều 23/3, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ – công nhân viên Công ty yến sào Khánh Hòa và Công ty xăng dầu Phú Khánh là hai trong số những đơn vị điển hình nổi bật nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Sau khi nghe đại diện hai doanh nghiệp báo cáo về những kết quả đã được trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) gắn liền với hoạt động kinh doanh, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của từng doanh nghiệp.

Do yêu cầu công tác bảo vệ, khai thác bền vững nguồn lợi “vàng trắng” từ đàn chim yến, lực lượng bảo vệ của Công ty yến sào Khánh Hòa hình thành từ năm 1993, đến nay đã có hơn 800 đội viên chuyên trách với 26 chiếc tàu tuần tra các đảo yến trên biển.

Đội ngũ này không chỉ được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, mà còn huấn luyện nghiệp vụ pháp luật, bảo vệ, quân sự, võ thuật, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ…nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

10 năm liền (2005-2014) Công ty yến sào Khánh Hòa được Bộ Công an tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014 và mới đây doanh nghiệp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công ty xăng dầu Phú Khánh và Công ty yến sào Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Toàn

Công ty xăng dầu Phú Khánh với nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, khí hóa lỏng và một số dịch vụ khác trên địa bàn Nam Trung bộ và một phần Tây Nguyên.

Xác định công tác bảo đảm ANTT, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ cấp thiết thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh nên Công ty xăng dầu Phú Khánh xây dựng và tổ chức hoạt động bảo vệ ANTT, phòng chống cháy nổ gắn kết với mô hình “Tổ tự quản về ANTT” khép kín từ các kho vật tư nhiên liệu đến cửa hàng kinh doanh. Nhiều năm liền Công ty xăng dầu Phú Yên được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty yến sào Khánh Hòa và Công ty xăng dầu Phú Khánh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nhân rộng và xây dựng thêm nhưng mô hình về ANTT; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ ANTT để phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bền vững, hiệu quả, góp phần tác động tích cực trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Hữu Toàn
.
.