Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm và làm việc tại Lâm Đồng

Thứ Năm, 02/04/2015, 17:37
Sáng ngày 2/4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng.
Trong thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã  tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đạt yêu cầu đề ra. Tình hình hoạt động tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm gây phức tạp đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng cần sáng tạo trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Đà Lạt.

Trước mắt, Công an tỉnh Lâm Đồng cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh chính trị tại địa phương, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân dân phường 2, TP Đà Lạt và cán bộ, tập thể giáo viên, sinh viên trường Đại học Đà Lạt về triển khai công tác “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thượng tướng Bùi Văn Nam tặng quà cho cán bộ, nhân dân phường 2, TP Đà Lạt và trường Đại học Đà Lạt.

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, tập thể giáo viên và sinh viên trường Đại học Đà Lạt, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị lực lượng Công an Lâm Đồng và trường Đại học Đà Lạt tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện để sinh viên tích cực tham gia phong trào đảm bảo an ninh Tổ quốc trong nhà trường. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, giảng viên, học sinh nhà trường với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng theo hướng đi vào chiều sâu, cụ thể; chú trọng xây dựng các mô hình tự quản.

Từ những hiệu quả về mô hình về bảo đảm an ninh trật tự tại trường Đại học Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng cần nhân rộng mô hình sinh viên tự quản về an ninh trật tự trong các nhà trường nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

Văn Thành
.
.