Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bằng cho 5 tân tiến sỹ Học viên ANND

Thứ Năm, 05/06/2014, 15:11
Ngày 5/6, Học viện ANND đã tổ chức lễ bế giảng khóa Cao học 20 và trao bằng tiến sỹ. Đến dự có Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và các đồng chí trong Ban giám đốc Học viện ANND, các vị khách quý cùng toàn thể học viên Cao học khóa 20 và 5 tân tiến sỹ…

Khóa Cao học 20 gồm có 203 học viên đã được trang bị và rèn luyện phương pháp tư duy, kỹ năng nghiên cứu khoa học, khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác an ninh một cách sáng tạo và có cơ sở khoa học. Nhiều đề tài luận văn thạc sỹ vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có giá trị bổ sung lý luận nghiệp vụ an ninh. 100% học viên khi tốt nghiệp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, chuyên môn, trong đó có 1 học viên đạt danh hiệu “học viên có điểm học tập cao nhất toàn khóa học” và 55 học viên đạt “học viên giỏi toàn khóa”, 4 học viên có “thành tích xuất sắc trong xây dựng trường lớp”…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bằng cho các tân tiến sỹ.

Phát biểu tại lễ trao bằng, thay mặt Đảng ủy CA TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhiệt liệt khen ngợi và biểu dương 5 tân tiến sỹ và các tân thạc sỹ. Thứ trưởng Bùi Văn Nam  khẳng định: "Ngày nhận bằng sẽ là một dấu ấn quan trọng trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học của các tân tiến sỹ, tân thạc sỹ. Tấm bằng tiến sỹ, thạc sỹ hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để các đồng chí tiếp tục công tác, phấn đấu trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo Bộ Công an luôn mong muốn và kỳ vọng các tân tiến sỹ, tân thạc sỹ nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung và lực lượng ANND nói riêng, để có thể công tác tốt nhất vì sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia".

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND trao bằng thạc sỹ cho các học viên Cao học khóa 20.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, với kiến thức mới, với học vị mới, các tân tiến sỹ, tân thạc sỹ chủ động vận dụng kiến thức trong thực tiễn chiến đấu, từ đó cập nhật và có thêm nhiều tổng kết thực tiễn khoa học và sâu sắc. Các tân tiến sỹ và thạc sỹ phải tiếp tục học tập để không ngừng nâng cao trình độ và luôn có khát vọng, hoài bão vươn lên nhiều đỉnh cao trong nghiên cứu khoa học, đủ sức thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó…

Thu Phương
.
.