Nhiều tập thể, cá nhân Công đoàn Tổng cục HC-KT CAND được khen thưởng

Thứ Năm, 28/04/2016, 18:52
Thời gian qua, 5 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng cục HC-KT CAND được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 55 tập thể và 120 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 4 công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng cục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì...

Chiều 28-4, Công đoàn Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) CAND đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết Công đoàn CAND lần thứ IV; 5 năm thực hiện tháng công nhân; kỷ niệm 130 năm Ngày quốc tế lao động 1-5. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT CAND chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị nêu rõ: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành công đoàn Tổng cục đã hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của Đảng ủy Tổng cục và Ban Chấp hành Công đoàn CAND.

Các hoạt động công đoàn các cấp của Tổng cục đã bám sát vào việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn Việt Nam và Công đoàn CAND, thực sự đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và thành tích chung của Tổng cục.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT CAND trao Giấy khen của Tổng cục tặng đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc.

5 Công đoàn cơ sở được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 55 tập thể và 120 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng cục… là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng của toàn thể đoàn viên Công đoàn Tổng cục HC-KT trong suốt thời gian qua.

Thời gian tới, Công đoàn các cấp trong Tổng cục sẽ tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức hoạt động công đoàn cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh; làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên công đoàn; duy trì các hoạt động xã hội từ thiện, tình nghĩa; không ngừng đổi mới phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ công tác…

Trần Xuân
.
.