Đoàn thanh niên Bộ Công an thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghệ An.

Thứ Hai, 23/07/2018, 16:05
Trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế nằm ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, là nơi an nghỉ của gần 2.400 người con ưu tú, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, các đại biểu và gần 700 đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, thắp hương, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nằm trong các hoạt động Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2018), hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968 - 31-10-2018), tối ngày 22-7-2018

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an phối hợp với Tỉnh đoàn, đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, UBND huyện Đô Lương tổ chức chương trình “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” và “Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sỹ” tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương.
Thiếu tá Đồng Đức Vũ  - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, bày tỏ tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, gia đình, thân nhân các anh hùng liệt sỹ.
Đoàn thanh niên Bộ Công an dâng hoa tại buổi lễ
Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác quần chúng, Bộ Công an;  Thiếu tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an cùng các đoàn viên thanh niên là cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đông đảo các cựu chiến binh, nhân dân địa phương.

Trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế nằm ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, là nơi an nghỉ của gần 2.400 người con ưu tú, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, các đại biểu và gần 700 đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, thắp hương, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cán bộ, chiến sỹ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang.

Cũng trong dịp này, Đoàn thanh niên Công an nhân dân và Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An đã trao tặng 15 suất quà tới các gia đình thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trong và ngoài lực lượng CAND trên địa bàn huyện Đô Lương và 10 gia đình chiến sỹ công an có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật.

Trước đó, chương trình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, Khu di tích Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; tuyên truyền pháp luật; thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công; tặng học bổng cho con em các gia đình thương binh, liệt sỹ; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc; cấp đổi chứng minh nhân dân cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Tặng quà gia đình chính sách…

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này không chỉ là nối tiếp truyền thống cao đẹp, đạo lý quý báu của dân tộc ta, mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước, thể hiện lòng tự hào và nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của đông đảo đoàn viên thanh niên nói chung, thanh niên công an Nhân dân nói riêng.

Trọng Tuấn
.
.