Chuỗi chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ

Thứ Sáu, 21/07/2017, 18:07

Một loạt các chương trình đặc biệt nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng sẽ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam từ ngày 25-7 đến 27-7.

Chiều 21-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức họp báo, công bố chuỗi chương trình đặc biệt  kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Ban tổ chức công bố chuỗi chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ

Diễn ra từ ngày 25-7 đến 27-7 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật, số 2 Hoa Lư, Hà Nội, chuỗi chương trình có rất nhiều nội dung. Trong đó, triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” giới thiệu đến công chúng rất nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, các thành tựu nổi bật trong công tác này suốt 70 năm qua. 

Các chương trình giới thiệu đến công chúng nhiều hình ảnh tri ân thương binh, liệt sĩ cả nước  

Bảo tàng Công an nhân dân trưng bày 170 hình ảnh, hiện vật, tài liệu phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các bộ, ngành đối với công tác thương binh liệt sĩ,người có công trong lực lượng công an nhân dân, những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân qua nhiều thời kỳ. 

Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội trao nhà tình nghĩa cho các thương, bệnh binh tại Vị Xuyên, Hà Giang

6 nội dung triển lãm khác được thực hiện trong chuỗi chương trình: triển lãm “Nghĩa tình sâu nặng” của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, “Hà Nội – 70 năm phong trào đền ơn đáp nghĩa” của sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, “Thái Nguyên – nơi khởi nguồn của ngày thương binh liệt sĩ 27-7” do tỉnh Thái Nguyên thực hiện, triển lãm về Mẹ Việt Nam anh hùng của Ban quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trưng bày “Những lá thư thời chiến” do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thực hiện. 

Nghệ sĩ Xuân Bắc thắp nến tri ân tại nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang

Hội Nhà văn Việt Nam cũng sẽ trưng bày các tác phẩm  văn học nghệ thuật viết về những người có công với cách mạng và cuộc vận động sáng tác về đề tài thương binh, liệt sĩ, người có công…

Cũng trong dịp này, rất nhiều hoạt động, chương trình khác nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng: tọa đàm “Những lá thư thời chiến với lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc”, các chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật chủ đề “Đất nước”, “Bài ca ân nghĩa”, “Nhớ về đồng đội”, tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công của thương - bệnh binh, tư vấn sức khỏe cho thương binh, gia đình chính sách, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng…

N.Hoa
.
.
.