Cục Y tế dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn

Thứ Ba, 21/07/2020, 10:52
Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Cục Y tế nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế Công an nhân dân (12/7/1947 - 12/7/2020) và 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 21/7, Đoàn đại biểu Cục Y tế, Bộ Công an do Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng làm Trưởng đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đoàn đại biểu Cục Y tế dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn.

Tại đây, Đoàn đại biểu Cục Y tế kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn đời đời bất tử và dâng lên các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương tỏ lòng thành kính đối với các Anh hùng đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Cục Y tế nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Cục Y tế chụp ảnh cùng bác Nguyễn Văn Thục (anh trai cả của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn.
Dâng hương tại mộ phần Anh hùng, Liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Dâng hương tại mộ phần Anh hùng, Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.

Tại đây, Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, dâng hao tại phần mộ của Anh hùng liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm và liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị thường niên của Cục Y tế nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở cho thế hệ cán bộ, chiến sỹ hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha anh; rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lê Quân
.
.