Cục Y tế: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua Vì ANTQ

Thứ Hai, 15/06/2020, 16:50
Chiều 15/6, Cục Y tế - Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an.

Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cục Y tế đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ ở các cấp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sáng tạo. 

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 
Phòng Y tế dự phòng.  

Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tấm gương sáng về tinh thần tận tâm, tận tụy trong công tác.

Trong 5 năm qua, Cục Y tế đã được Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, các Bộ, Ban, Ngành ghi nhận đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 15 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 4 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 28 lượt tập thể và 60 lượt cá nhân được các Bộ, Ban, Ngành tặng Bằng khen; 160 lượt cán bộ, chiến sỹ được các cấp khen thưởng…

TS Nguyễn Khắc Thủy trao Giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho các tập thể, cá nhân.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2015 đến nay, Cục Y tế có 2 năm liên tục (2018, 2019) và 5 lượt đơn vị trực thuộc Cục được Tặng Cờ thi đua Bộ Công an; 04 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”; hơn 150 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 15 lượt đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy đề nghị trong thời gian tới tập thể lãnh đạo Cục cần quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phát huy sự chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Y tế trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Y tế cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
Đại tá Nguyễn Sỹ Thanh, Phó Cục trưởng Cục Y tế trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Y tế cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hội nghị đã biểu dương 3 tập thể, 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020; tặng Bằng khen của Chính phủ đối với 01 tập thể và Giấy khen của Cục Y tế đối với 5 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; tặng Giấy khen của Cục Y tế đối với 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

BS
.
.