Công an tỉnh Bạc Liêu chúc Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

Thứ Ba, 09/04/2019, 15:46

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019, ngày 9-4, Đoàn công tác của Công an tỉnh Bạc Liêu do Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, chúc Tết các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chức sắc, người có uy tín đồng bào Khmer trong tỉnh.


Tại các điểm đến, Đại tá Lê Tấn Tới thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu gửi lời chúc đến các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, an lành, hạnh phúc. 

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, tặng quà Hòa thượng Hữu Hinh - Trụ trì chùa Cù Lao, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi  yêu nước tỉnh Bạc Liêu (ảnh Duy Tân). 

Đồng thời, thông tin đến các vị chức sắc, người có uy tín về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, tặng quà Thượng tọa Hữu Sam Bass - Trụ trì chùa Phường 7, TP Bạc Liêu (ảnh Duy Tân). 

Công an tỉnh Bạc Liêu đến thăm hỏi, chúc Tết Chol Chnam Thmay chùa Cái Giá Giữa, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (ảnh Duy Tân). 

Dịp này, các Hòa thượng, Thượng tọa, chức sắc, người có uy tín thay mặt bà con đồng bào Khmer trong tỉnh gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh và hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần chung tay cùng lực lượng Công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày thêm giàu đẹp.

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà Thượng tọa Tăng Sa Vong - Trụ trì chùa Cái Giá Chót, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu (ảnh Duy Tân)

Văn Đức - T.Nguyễn
.
.