Thủ tướng mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam Bộ

Thứ Bảy, 06/04/2019, 11:32

Ngày 6-4, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND TP Cần Thơ, các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ, tổ chức họp mặt các đại biểu tiêu biểu nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2019.


Đến dự và chúc mừng buổi họp mặt có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên TƯ Đảng Thứ trưởng Bộ Công an"… 

Đến dự Họp mặt còn có 500 đại biểu là người có uy tín, Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên tiêu biểu người Khmer và những người tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực tại 19 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp mặt. 

Buổi họp mặt nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ. Ghi nhận sự đóng góp của đồng bào, CBCS và chư tăng Khmer trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, kịp thời động viên tinh thần đồng bào, CBCS, chư tăng, học sinh, sinh viên dân tộc Khmer hăng hái lao động sản xuất, phấn đấu học tập, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH), quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam Bộ. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho biết: “Việt Nam là quốc gia thống nhất, đa dân tộc. Đồng bào Khmer Nam Bộ là một cộng đồng trong 54 dân tộc anh em, với dân số hiện nay khoảng 1,3 triệu người. Đồng bào dân tộc Khmer có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động, có ý thức nâng cao dân trí, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa phong phú và đa dạng. Hàng năm, đến dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, bà con đồng bào dân tộc Khmer lại hân hoan chào đón năm mới với những niềm tin tốt đẹp. Những ngày này, đồng bào, chư tăng Khmer ở khắp phum, soóc cùng nhau chúc phúc, mừng tuổi, báo hiếu, báo công, cầu mong năm mới an khang, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc”. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2019 diễn ra trong không khí cả nước đang phấn khởi, tích cực chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Khmer. Chính phủ đã ưu tiên bố trí nguồn lực và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án lớn như Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giúp đỡ chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer tu học. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các vị Hòa thượng, Thượng tọa người Khmer tiêu biểu. 

Trước những khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, Chính phủ đã ban hành và triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP (ngày 17 tháng 11 năm 2017) về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng khẳng định, với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và đã tạo được sự chuyển biến, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động KT-XH. Chương trình xây dựng NTM được triển khai rộng khắp, góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng đổi mới và phát triển. Giáo dục đào tạo vùng dân tộc không ngừng được đổi mới, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân được đẩy mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng; nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, không chỉ có sự tham gia đông đảo người dân mà còn thu hút được nhiều du khách. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm hỏi các vị Hòa thượng, Thượng tọa người Khmer tham dự buổi họp mặt. 

Hệ thống chính trị trong vùng dân tộc Khmer không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer tăng dần hàng năm cả về số lượng và chất lượng. Truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo được phát huy; tình hình ANCT và TTATXH vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer được giữ vững. Hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước có nhiều tiến bộ, việc tu học của các vị chư tăng được tạo điều kiện phát triển. 

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình KT-XH nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Vị thế và uy tín của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt. 

“Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận chúng ta vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Khu vực Nam Bộ nói chung, vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng tuy được đầu tư từ nhiều năm và bằng nhiều nguồn lực nhưng kết cấu hạ tầng KT-XH vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển. Đồng bào đã có nhiều cố gắng vươn lên, nhưng do điểm xuất phát thấp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn nên thu nhập, việc làm và đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực có mặt còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bản sắc văn hóa dân tộc tuy được giữ gìn và phát huy, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. ANCT, TTATXH có mặt còn tiềm ẩn những yếu tố bất lợi. Hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tuy có nhiều mặt tiến bộ, nhưng vẫn còn một số khó khăn, cần tiếp tục được quan tâm giúp đỡ, nhất là công tác Phật sự và công tác giảng dạy, học tập thuộc hệ thống giáo dục, đào tạo của Phật giáo Nam tông Khmer…” - Thủ tướng chia sẻ tại Họp mặt.

Nhân buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn thể đồng bào, CBCS và các vị chư tăng Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM. Ra sức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm rút ngắn khoảng cách với cả nước. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú. Không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn ABNCT, TTATXH. Các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer làm tốt công tác Phật sự và xây dựng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ngày càng vững mạnh.

Một số tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc Khmer được trình diễn tại buổi họp mặt. 

Thủ tướng tin tưởng rằng, toàn thể đồng bào, CBCS và các vị chư tăng Khmer sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. “Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, tập trung phát triển toàn diện, nhanh, bền vững KT-XH, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích phong trào khởi nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào, giảm nghèo bền vững theo hướng “không để ai ở lại phía sau”. 

"Chú trọng chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM. Quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo và phát huy vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước; nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Khmer, chăm lo xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín, chức sắc tiêu biểu, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nhiều hơn nữa.

 Từ nay đến ngày diễn ra tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn tết Chol Chnam Thmay trong không khí vui tươi, đầm ấm”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi họp mặt.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.
.