Công an Vĩnh Long tổ chức “ATM gạo” lưu động để hỗ trợ người dân

Chủ Nhật, 26/04/2020, 14:46
Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức “ATM gạo” trên địa bàn 8 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 và hạn mặn.

Ngày 26/4 là ngày thứ hai, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng với Thị đoàn Bình Minh tổ chức “ATM gạo” hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cán bộ chiến sĩ kiểm tra thân nhiệt của người dân trước khi đến nhận gạo.

Đại úy Võ Bé Năm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Chương trình được thực hiện từ ngày 21/4 tại TP Vĩnh Long, sau đó đến thị xã Bình Minh và các huyện trên địa bàn. Đoàn Thanh niên sẽ duy trì mô hình này, sau khi hết dịch COVID-19 thì chuyển sang hỗ trợ các trường hợp khó khăn do hạn mặn. Từ ngày 21 đến nay, gần 20 tấn gạo đã được trao tặng cho người dân cùng các nhu yếu phẩm khác”.

Nhiều nhà hảo tâm mang gạo, mì gói đến tặng để hỗ trợ cho người dân.

Tại thị xã Bình Minh, trụ “ATM gạo” được đặt tại quán cà phê gần trung tâm hành chính của thị xã. Từ sáng sớm, rất đông người dân đến nhận quà hỗ trợ từ cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long. Mỗi người dân khi đến “ATM gạo” sẽ nhận được 3kg gạo, do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Thị đoàn Bình Minh quyên góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Người dân nhận gạo miễn phí tại "ATM gạo".

Để tránh tình trạng người dân chen lấn, tại “ATM gạo” Đoàn thanh niên Công an tỉnh phân công lực lượng bố trí hợp lý vị trí đặt máy, kẻ vạch để người dân thuận tiện đến nhận gạo. Đối với các trường hợp khuyết tật, cán bộ trực tại “ATM gạo” và tình nguyện viên hỗ trợ, mang gạo đến tận tay để tặng cho người dân.

“Một số trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã sẽ được phát phiếu và hỗ trợ thêm một phần quà, gồm gạo, mì gói cùng các nhu yếu phẩm khác” chị Trần Thanh Thị Thùy Linh, Bí thư Thị đoàn nói.

Chị Trần Thanh Thị Thùy Linh, Bí thư Thị đoàn Bình Minh, tặng thêm phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khi đến nhận gạo miễn phí.

Trong hai ngày qua, rất nhiều nhà hảo tâm đã mang gạo, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho lực lượng để tặng cho người dân tại nơi tổ chức “ATM gạo”. Người ít thì vài trăm kg gạo, người nhiều cho đến cả tấn hoặc hơn. 

Mì gói, nước tương và trứng vịt, sữa, khẩu trang cũng được nhiều người mang đến để lực lượng thanh niên phân phát, trao tặng cho các hoàn cảnh gặp khó khăn. Một số người ngoài việc tặng gạo, còn trực tiếp tham gia cùng phát quà cho người dân.

“Mình thấy chương trình rất hay nên tặng 300kg và trực tiếp cùng các em phát quà cho người dân”, một giảng viên trường đại học trực tiếp tham gia chương trình tại thị xã Bình Minh nói. 

Một số cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Long cũng trích tiền lương ra mua gạo, hỗ trợ cho người nghèo. Chỉ trong ngày đầu tiên, Ban tổ chức đã nhận được gần 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm từ cả nhà hảo tâm.

“Ban đầu, số gạo dự tính thực hiện chỉ khoảng 5 tấn. Tuy nhiên trong buổi sáng đầu tiên, chúng tôi đã nhận hơn 7 tấn gạo cùng mì gói, sữa. Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều người, có sức lan tỏa trong xã hội. Nhiều người mang gạo đến tận nơi để hỗ trợ và trực tiếp tham gia phát gạo cho người dân”, chị Linh nói. Thị đoàn Bình Minh sẽ cùng với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long vận động, có thêm những phần quà ý nghĩa tặng cho người dân.

Chương trình "ATM gạo" được nhiều nhà hảo tâm chung tay với Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện.

Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí Thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long đánh giá cao hoạt động của Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát động phát gạo qua máy ATM. 

“Chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ cũng như tham gia cùng Đoàn Công an tỉnh trong việc huy động các nguồn lực tạo sự kết nối các nhà hảo tâm doanh nghiệp để tìm nhiều hơn nữa nguồn lực hỗ trợ hoạt động này thêm lan tỏa, có ý nghĩa hiệu quả”, chị Thu nói. Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa rất thiết thực nhất là trong thời điểm hiện nay, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh Vĩnh Long với quyết tâm Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Chương trình "ATM gạo" được duy trì để hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.
“ATM gạo” miễn phí đã và đang được lan tỏa tại nhiều tỉnh, thành Tây Nam bộ. Để kịp hoàn thành phục vụ người dân ngay sau khi tiếp nhận hệ thống máy từ chiều 20/4, cây “ATM gạo” đầu tiên tại Vĩnh Long đã được Đoàn thanh niên Công an tỉnh khẩn trương triển khai và lắp đặt hoàn tất tại số 67/5D đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long.
Hệ thống phát gạo tự động do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long vận động một nhà hảo tâm sống tại TP Hồ Chí Minh tài trợ miễn phí. Nhà tài trợ này cũng đã vận động nhiều nhà hảo tâm khác ở nhiều địa phương ủng hộ số gạo ban đầu cho máy hoạt động.

Văn Vĩnh
.
.