Triển khai “ATM gạo” ở huyện biên giới Tân Hồng

Thứ Năm, 23/04/2020, 15:05

“ATM gạo” được đặt tại trụ sở Công an xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Hồng vận động các nhà tài trợ cùng chính quyền địa phương thực hiện.


Ngày 23/4, tại trụ sở Công an xã Tân Hộ Cơ, Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, đại đức Thích Chơn Trí - chùa Hiếu Đức và các nhà hảo tâm triển khai hoạt động “ATM gạo” hỗ trợ cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

"ATM gạo" ở biên giới Tân Hồng.

Mỗi người dân đến đây sẽ được nhận 1 túi gạo (2kg), mì gói, dầu ăn và trứng vịt. “ATM gạo” dự kiến hoạt động đến hết tháng 5. Công an huyện Tân Hồng hỗ trợ thêm 150 thùng mì, chia sẻ khó khăn với người dân.

Người dân đến nhận gạo miễn phí tại trụ sở Công an xã Tân Hộ Cơ.

Thượng úy Đào Nhật Trường Tươi - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Tân Hồng cho biết: “Trong quá trình phát gạo, lực lượng chức năng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 như: đo thân nhiệt, phát tờ rơi tuyên truyền, nước rửa tay sát khuẩn... Đoàn Thanh niên Công an huyện tiếp tục vận động thêm các nguồn lực để duy trì và hỗ trợ người dân”.

Như Anh
.
.
.