Công an Bạc Liêu thăm hỏi các thế hệ cán bộ lãnh đạo

Thứ Năm, 15/08/2019, 16:13

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2019), Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ.

Tại các nơi đến, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu ân cần thăm hỏi và gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Anh hùng LLVTND và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ những phần quà cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống CAND. 

Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi và tặng quà Đại tá Châu Trọng Nam, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Bên cạnh đó, các Ban Giám đốc Công an tỉnh còn thông tin về tình hình ANTT trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng. 

Đồng thời, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn những cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Anh hùng LLVTND và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ trong việc tích cực đóng góp nhiều ý kiến cho Công an toàn tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. 

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi và tặng quà đồng chí Võ Văn Thuần, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Minh Hải. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục được nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Anh hùng LLVTND và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ trên các mặt công tác Công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an Bạc Liêu ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, thăm hỏi và tặng quà Đại tá Lê Tấn Thảnh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

Các đồng chí Công an hưu trí cũng đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Bạc Liêu đã đạt được thời gian qua. 

Đồng thời, mong muốn Công an tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị với một tinh thần quyết tâm cao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trong tình hình mới.

V.Đức - T.Nguyễn
.
.