Cảnh sát cơ động lập công trên đường tuần tra

Thứ Bảy, 12/03/2016, 08:46
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hàng năm Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, đặc biệt là quy luật hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy… từ đó kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng, triển khai các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.


Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2010 đến nay, Phòng Cảnh sát cơ động cử hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện hơn 2.000 ca tuần tra tại địa bàn thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, các khu công nghiệp tập trung. Qua đó, phát hiện và bắt giữ gần 400 đối tượng phạm tội quả tang như: Trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ… Các đối tượng và tang vật được bàn giao kịp thời cho các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Trung tá Nguyễn Văn Muôn, Phó phòng Cảnh sát cơ động cho biết, nhằm góp phần thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, ngay từ trung tuần tháng 2, đơn vị đã triển khai kế hoạch bảo vệ cụ thể, đồng thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đề cao tinh thần trách nhiệm, ứng trực tối đa quân số cần thiết, sẵn sàng đối phó khi có tình huống đột xuất xảy ra. Ngay những ngày đầu ra quân, đơn vị đã lập nên những chiến công xuất sắc.

Lực lượng Cảnh sát cơ động luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Đáng chú ý vào hồi 1h30 ngày 27-2, tại khu 10, phường Đại Phúc (thành phố Bắc Ninh), tổ công tác của Phòng do Trung úy Nguyễn Đức Sơn làm tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên đang vượt tường rào từ trong khuôn viên Trường Cao đẳng Nghề cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh ra ngoài, bên vệ đường có dựng chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius không biển kiểm soát. Nhìn thấy tổ công tác, thanh niên này bỏ chạy. Xác định đây là đối tượng nghi vấn, tổ công tác bám đuổi, yêu cầu kiểm tra hành chính. 

Đối tượng khai tên là Trương Văn Thuần, 27 tuổi, ở khu 10, phường Đại Phúc. Chiếc xe máy Sirius trên là của Thuần vừa trộm cắp tại khu Khả Lễ, phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh). Khám người Thuần, tổ công tác thu giữ 1 biển kiểm soát xe máy. Thuần cho biết, sau khi trộm cắp được, Thuần tháo biển kiểm soát của chiếc xe máy này và đến Trường Cao đẳng Nghề cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh lấy trộm biển kiểm soát khác để gắn vào xe vừa trộm cắp. 

Mở rộng vụ án, ngày 10-3, Thuần khai nhận thêm, ngoài vụ trộm cắp trên, Thuần cùng đồng bọn còn thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 3-3, tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn), phát hiện 1 thanh niên có biểu hiện nghi vấn và một xe máy dựng bên cạnh. Kiểm tra hành chính, đối tượng khai tên là Nguyễn Anh Đức, 23 tuổi, ở Tân Lập, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn). Trong người Đức có giấu 1 bao da bên trong chứa 1 khẩu súng (dạng súng Colt và 6 viên đạn, 1 vỏ đạn). Đối tượng thừa nhận khẩu súng là của mình. 

Ngày 10-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã đấu tranh làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đức về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Sự có mặt thường xuyên của các tổ tuần tra cơ động trên không chỉ có tác dụng răn đe, mà còn tạo chỗ dựa niềm tin, giúp nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Lực lượng Cảnh sát cơ động luyện tập sẵn sàng chiến đấu.
Lực lượng Cảnh sát cơ động luyện tập sẵn sàng chiến đấu.
Minh Phương
.
.