Đề nghị khen thưởng Đại đội 7 Cảnh sát cơ động 2 ngày thu giữ 3 kg ma túy

Thứ Ba, 01/03/2016, 15:53
Ngày 1-3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an TP Hà Nội cho biết, đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng "nóng" cho tập thể và cá nhân 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong tuần tra, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng trong 2 vụ tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 28-2, tổ tuần tra kiểm soát do Thượng úy Nguyễn Tiến Cử, tổ trưởng, cùng 3 tổ viên là Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh, Thượng sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn và Hạ sĩ Tạ Duy Dũng làm nhiệm vụ tại khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm. Trong lúc tuần tra, phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác bám theo đến khu vực phố Hàng Buồm  thì 2 đối tượng bị đổ xe máy nên đã vứt xe cùng tang vật là 2 túi xách bằng giấy rồi bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo, tới phố Đào Duy Từ, đối tượng manh động dùng một chậu cây cảnh ném vào đầu Thượng sĩ Tuấn. Được sự phối hợp của Công an phường Hàng Buồm, Tổ công tác đã bắt được đối tượng Vũ Văn Nam, 33 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Kiểm tra túi xách 2 đối tượng bỏ lại, phát hiện 2 túi ni lon bên trong chứa tinh thể màu trắng. Qua giám định kết luận trọng lượng của 2 túi nilon chứa hơn 1 kg Methamphetamin (một loại ma túy tổng hợp). Đối tượng Nam khai số ma túy mang từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ, trên đường vận chuyển thì bị CSCĐ phát hiện bắt giữ. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang truy bắt đồng phạm của Nam.

Trước đó, tổ công tác Đại đội 7 do Trung úy Vũ Tuấn Ngọc,Tổ trưởng, cùng 3 tổ viên là Thượng úy Nguyễn Quyết, Trung sĩ Nguyễn Quang Tuyến và Trung sĩ Nguyễn Tiến Đạt làm nhiệm vụ tại phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm. Qua đó, phát hiện một xe ô tô biển số Cao Bằng đang dừng đỗ trên đường có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong xe có 2 bọc đựng ma túy (Methamphetamine và Ketamine), trọng lượng gần 2 kg. Số ma túy này của Nguyễn Thị Liễu, trú tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Đào Minh Khoa
.
.