Đại úy Công an 23 lần hiến máu cứu người

Thứ Năm, 27/01/2022, 08:13

Đại úy Lê Chí Hải, cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Tháp, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Anh tận tụy với công việc chuyên môn, theo tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", đặc biệt tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. 

Tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình: "Ngày hội Xuân hồng năm 2022", Đại úy Lê Chí Hải chia sẻ, hiến máu tình nguyện là để chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần máu. Ngay từ khi còn học ở Trường Trung học, rồi Đại học An ninh, những lúc nhà trường phát động hiến máu hay anh đang trên đường đi công việc, về quê, hễ gặp ở đâu có điểm phát động hiến máu cũng đều tình nguyện tham gia. Không những thế, anh còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu. Từ năm 2006 đến nay, anh đã 23 lần hiến máu.

"Bản thân vui vì giọt máu mình hiến ra cứu được nhiều người khác. Mình có đủ sức khỏe để hiến máu cứu người. Những giọt máu của mình và người hiến máu khác, góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần. Chỉ nghĩ như vậy thôi, mình lại có thêm động lực để tham gia hiến máu tình nguyện và chắc chắn một điều rằng sẽ tiếp tục tham gia cho đến khi điều kiện sức khỏe còn cho phép".

Là một trinh sát an ninh, công việc luôn bận rộn nhưng anh luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người là một việc làm nhân đạo, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Những lần có đợt phát động hiến máu, tuy đi công tác xa nhưng khi về tới đơn vị, anh lại tham gia hiến máu. Anh còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Dù đảm nhận công việc khác nhau và nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người, hàng ngày anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Càng vui hơn, khi những giọt máu đã giúp người bệnh đang cần. Chính vì vậy, mỗi năm, anh có ít nhất từ 2-3 lần tham gia hiến máu. "Hoạt động hiến máu hết sức ý nghĩa, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Việc làm này không chỉ cứu người, mà còn lan tỏa tinh thần san sẻ yêu thương với người bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Đại úy Lê Chí Hải, bày tỏ.

Tấm gương của Đại úy Lê Chí Hải đã phát huy tinh thần xung kích trong phong trào, tình nguyện hiến máu của tuổi trẻ Công an Đồng Tháp. Việc làm ý nghĩa này đã nhiều lần được UBND huyện Lấp Vò, UBND tỉnh tặng giấy khen, bằng khen về phong trào hiến máu tình nguyện.

Ngọc Hân
.
.