Di dời lăng mộ vợ vua Nguyễn để lấy đất thực hiện dự án

Thứ Sáu, 07/07/2017, 18:12
Sáng 7-7, tại UBND phường Thủy Xuân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã diễn ra buổi làm việc giữa các cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết liên quan đến vụ việc lăng mộ bà Lê Thị thụy Thục Thuận bị san ủi.

Theo đó, buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc và Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị, đơn vị chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức-Đồng Khánh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân đã thông báo phương án của lãnh đạo UBND TP Huế về việc di dời lăng mộ bà Tài Nhân xuống một khu vực khác với mục đích để “dễ chăm sóc, quản lý”. 

Tuy nhiên, phương án này bị phía Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc không đồng tình.

Ông Tôn Thất Giáp và Tôn Thất Tam Kỳ, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc trao đổi thông tin về vụ việc lăng mộ bà Tài Nhân bị san ủi sau buổi họp với các cơ quan ban ngành.

Theo ông Tôn Thất Tam Kỳ, phần đất dự kiến chuyển lăng mộ bà Tài Nhân về để xây dựng không đảm bảo về quỹ đất, không có đường ra vào để con cháu Nguyễn Phước tộc đến hương khói sau khi dự án bãi đỗ xe xây dựng hoàn thiện. 

Cũng tại cuộc họp này, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc bày tỏ mong muốn được xây dựng một ngôi mộ tạm bằng xi măng trên phần huyệt mộ bà Tài Nhân vừa tìm thấy để hương khói và tránh tình trạng bị xâm lấn. Tuy nhiên ý kiến này không được chấp thuận. 

Bản đồ quy hoạch dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức-Đồng Khánh.

Kết thúc buổi làm việc, cơ quan chức năng thống nhất biện pháp yêu cầu chủ đầu tư Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị dựng khung nhà bằng sắt, lợp tôn (diện tích 5m x 8m) trên phạm vi khuôn tĩnh của khu mộ bà Tài Nhân, chỉ được phép đắp mộ tạm bằng đất sạch, thành bao xung quanh bằng đất và rào lưới B40 bảo vệ trong khi chờ ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Theo đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, nếu chính quyền thành phố và tỉnh Thừa Thiên- Huế nhất quyết di dời khu lăng mộ bà Tài Nhân thì buộc Hội đồng sẽ phải xin ý kiến của tất cả con cháu thuộc dòng họ. Nếu đa số ý kiến cho phép thì mới đồng ý cho di dời phần lăng mộ này.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên- Huế muốn di dời lăng mộ bà Tài Nhân đi nơi khác để lấy đất làm dự án bãi đỗ xe.

Trước đó, Báo CAND đã thông tin về vụ việc này. Theo đó, vào ngày 19-6, người dân phường Thủy Xuân phát hiện việc đơn vị thi công dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức-Đồng Khánh san ủi phần lăng mộ của vợ vua Nguyễn nên ra ngăn cản nhưng bất thành.

Người dân cho biết, ngôi lăng mộ cổ được xây dựng trên khu đồi với diện tích từ 40 đến 50m2, khuôn viên lăng mộ có cổng vòm, tường thành cao và phía trước có đặt tấm bia đá nguyên khối.

Sau khi các cơ quan báo chí lên tiếng phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và tìm thấy tấm bia đá khắc dòng chữ Hán “Tiền triều Tài Nhân Cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ” dưới khu vực san lấp dự án bãi đỗ xe.

Qua đó xác định đây là bia mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy Thục Thuận, là vợ một vua Nguyễn thuộc cấp bậc Cửu Giai Phi. 

Ngay sau đó, đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị đã lên tiếng xin lỗi vì những sai sót trong quá trình thi công và cam kết xây dựng lại ngôi lăng mộ này.


Anh Khoa
.
.
.