Triều Tiên công khai số liệu đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên

Chủ Nhật, 15/05/2022, 07:57

Triều Tiên ngày 15/5 ghi nhận thêm 15 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 42 kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này.

Triều Tiên công khai số liệu đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên -0
Nhân viên y tế Triều Tiên khử trùng phương tiện công cộng. Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn số liệu Sở chỉ huy khẩn cấp về phòng chống dịch ngày 15/5 cho biết, cả nước có hơn 296.180 người có triệu chứng sốt, hơn 252.400 người đã khỏi bệnh và thêm 15 người tử vong từ tối 13/5 đến 18h ngày 14/5.

Theo KCNA, từ cuối tháng 4 đến 18 giờ ngày 14/5, tổng số người bị sốt lên đến hơn 820.620 người, trong đó hơn 496.030 người đã hồi phục và ít nhất 324.550 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người tử vong vì sốt trong đợt bùng phát dịch này là 42 người. 

Các phương tiện truyền thông của Triều Tiên đã sử dụng cụm từ "những người bị sốt", thay vì bệnh nhân nhiễm COVID-19, với những dự đoán của các chuyên gia Hàn Quốc rằng do thiếu bộ xét nghiệm COVID-19 hoặc thiếu các thiết bị để xác nhận việc lây nhiễm. 

Trước đó, lý giải về một số trường hợp tử vong, KCNA cho biết, với việc tự ý sử dụng "các biện pháp khẩn cấp" để hạn chế sự lây lan của virus, nhiều người tử vong vì "bất cẩn trong việc dùng thuốc do thiếu kiến thức và hiểu biết về biến thể Omicron cũng như phương pháp điều trị chính xác".

Triều Tiên ngày 12/5 ghi nhận các ca COVID-19 đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới cách đây hơn hai năm.

Trong một nỗ lực chống dịch, tất cả các tỉnh, thành phố và các quận tại Triều Tiên đã hoàn toàn bị phong tỏa và các đơn vị làm việc, đơn vị sản xuất và khu dân cư được yêu cầu đóng cửa từ sáng 12/5, trong khi việc xét nghiệm COVID-19 cho người dân đang được tiến hành, theo KCNA.

.
.
.