Thủ phạm xả súng Walmart Mỹ từng lập "bảng tử thần"

Thứ Tư, 30/11/2022, 10:15

Một người sống sót sau vụ xả súng tại siêu thị Walmart ở bang Virginia, Mỹ, đã đệ đơn kiện công ty này, cho rằng bản thân cô và nhiều nhân viên khác đã cảnh báo ban quản lý về kẻ tấn công nhưng công ty không có hành động gì.

Nhân viên sống sót sau vụ xả súng ở Walmart đệ đơn kiện đòi bồi thường 50 triệu USD -0
 Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. Nguồn AP. 

Donya Prioleau, nhân viên Walmart tại thành phố Chesapeake, đã đệ đơn kiện công ty lên tòa án bang Virginia ngày 29/11, yêu cầu bồi thường 50 triệu USD. Prioleau là nhân viên bán hàng ca đêm với thủ phạm vụ xả súng Andre Bing. Bing đã bắn nhiều đồng nghiệp trong phòng nghỉ hôm 22/11, khiến 6 người chết và 6 người khác bị thương.

Theo đơn kiện, Prioleau phải hứng chịu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, tổn hại về thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, đơn kiện cũng kèm theo một danh sách những dấu hiệu đáng lo ngại mà kẻ tấn công thể hiện, theo Prioleau, các nhà quản lý đã phớt lờ những dấu hiệu này.

Đại diện của Walmart cho biết đang xem xét khiếu nại của Prioleau và sẽ sớm hồi đáp. “Toàn bộ gia đình Walmart rất đau lòng trước sự ra đi của những thành viên quý giá trong đội ngũ của chúng tôi. Xin dành sự cảm thông sâu sắc nhất đến các nhân viên và tất cả những người bị ảnh hưởng. Công ty hiện đang tập trung vào việc hỗ trợ tất cả các nhân viên của mình”, theo một tuyên bố của Walmart.

Đơn kiện của Prioleau cáo buộc Bing “có tư thù cá nhân với một số nhân viên Walmart và giữ một ‘danh sách những người cần tiêu diệt’”.

Vài ngày sau vụ tấn công, nhà chức trách Chesapeake công bố một tài liệu từ điện thoại của Bing có tên “sổ tử thần” kèm theo những lời phàn nàn của người đàn ông 31 tuổi này rằng đồng nghiệp đang tẩy chay và chống đối anh ta.

Trong số đó có một đoạn viết: “Tôi đã bị quấy rối bởi những kẻ ngốc với chỉ số thông minh thấp và thiếu khôn ngoan”. Ngoài ra, Bing cũng cho rằng các đồng nghiệp đã cười nhạo và dành cho mình “nụ cười nhăn nhở xấu xa”.

Đơn kiện tuyên bố rằng ban quản lý Walmart đã biết hoặc lẽ ra phải biết về hành vi đáng lo ngại của Bing, đồng thời, liệt kê một số trường hợp hành vi đáng báo động.

“Trước khi xảy ra vụ nổ súng, Bing đã nhiều lần hỏi các đồng nghiệp xem họ đã được tập huấn về ứng phó với các vụ xả súng hay chưa. Khi các đồng nghiệp trả lời rằng họ đã được tập huấn, Bing chỉ cười và bỏ đi mà không nói gì”, đơn kiện có đoạn.

Ngoài ra, Bing “từng nói với các nhân viên và quản lý của Walmart rằng anh ta sẽ có hành vi bạo lực nếu bị sa thải hoặc bị kỷ luật”. Bing trước đây đã bị kỷ luật vì hành vi xấu và quấy rối nhân viên, nhưng Walmart vẫn tiếp tục tuyển dụng anh ta.

Prioleau từng gửi đơn khiếu nại lên ban quản lý Walmart trong đó nhấn mạnh Bing từng đưa ra “nhận xét một cách kỳ lạ và không phù hợp về vấn đề tuổi tác”. Bing từng nói với Prioleau rằng: “Chẳng phải cô đã quá tuổi hay sao? Không phải cô nên có con rồi sao?”.

Vào tháng 9, mẹ của Prioleau đã bày tỏ mối lo ngại với một quản lý Walmart về sự an toàn của con gái bà. Tuy nhiên, người quản lý đáp lại rằng “không thể làm gì được với Bing vì anh ta được ban quản lý yêu thích”, theo đơn kiện.

Vụ xả súng tại Walmart tiếp tục làm dấy lên lời kêu gọi về các quy định kiểm soát súng đạn tại Mỹ, nơi có hơn 600 vụ xả súng hàng loạt đã được ghi nhận trong năm nay, theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.