Xả súng liên tiếp tại hai trường học ở Brazil, ít nhất 11 người thương vong

Thứ Bảy, 26/11/2022, 06:42

Ít nhất ba người đã thiệt mạng trong đó có một nữ học sinh và tám người khác bị thương khi một tay súng 16 tuổi liên tiếp nhả đạn vào nhóm các giáo viên ở hai trường học gần nhau thuộc bang Espirito Santo, phía Đông Nam Brazil hôm 25/11 (giờ địa phương).

Theo giới chức bang Espirito Santo, vụ tấn công xảy ra vào sáng 25/11 tại một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Aracruz bởi một đối tượng 16 tuổi mặc đồ rằn ri kiểu quân đội.

Đối tượng này đã xả súng vào các nhóm giáo viên của một ngôi trường công lập rồi chạy qua một trường tư thục gần đó để tiếp tục nhả đạn, khiến ít nhất ba người thiệt mạng, trong đó có một nữ học sinh và tám người khác bị thương bao gồm một trường hợp đang nguy kịch. 

Xả súng liên tiếp tại hai trường học ở Brazil, ít nhất 11 người thương vong -0
Hiện trường vụ xả súng đã được phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: ANews.

Thống đốc Renato Casagrande cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ kẻ xả súng. "Đối tượng từng là học sinh tại một trong hai ngôi trường xảy ra vụ xả súng. Đến tháng 6 vừa qua, gia đình đã chuyển hắn đến một ngôi trường khác. Ngoài ra, chúng tôi có thông tin rằng kẻ này đang phải điều trị tâm thần", ông Casagrande nói trong một cuộc họp báo.

Cũng theo ông Casagrande, đối tượng đã dùng hai khẩu súng ngắn để nhả đạn và một trong số đó được xác nhận là của cha hắn -  một cảnh sát địa phương. Hơn nữa, ông Casagrande cho rằng, đối tượng dường như đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công một cách cẩn thận bởi hắn dễ dàng đột nhập vào ngôi trường đầu tiên dù cổng bị khóa và qua mặt các nhân viên bảo vệ.

Theo video được trích từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội, kẻ xả súng đã chạy qua các hành lang sau khi đột nhập vào ngôi trường thứ nhất, khiến mọi người hoảng loạn và bắt đầu xả súng và nhóm giáo viên. 

Xả súng liên tiếp tại hai trường học ở Brazil, ít nhất 11 người thương vong -0
Hình ảnh kẻ xả súng. Ảnh: Insider Paper. 

Được biết, các vụ xả súng tại trường học ở Brazil đang gia tăng trong vài năm gần đây. Vụ xả súng vào trường học đẫm máu nhất nước này khiến 12 trẻ em thiệt mạng xảy ra vào năm 2011, khi một người đàn ông liên tiếp nổ súng vào những người đầu tiên hắn ta nhìn thấy tại trường tiểu học cũ ở Realengo, ngoại ô Rio de Janeiro, sau đó tự sát.

Năm 2019, hai cựu học sinh đã bắn chết tám người tại một trường trung học ở Suzano, ngoại ô Sao Paulo, sau đó cũng tự sát.

Tổng thống đắc cử Brazil Luiz Inacio Lula da Silva gọi vụ xả súng mới nhất là một "thảm kịch phi lý". "Tôi rất lấy làm tiếc khi nắm được thông tin về cuộc tấn công. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân. Chắc chắn, chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân và hỗ trợ hai ngôi trường này", ông Lula da Silva viết trên Twitter.

Ông Lula da Silva - người từng giữ cương vị Tổng thống Brazil giai đoạn 2003-2010 sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống vào ngày 1/1/2023 sau khi giành chiến thắng trước Tổng thống cựu hữu Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử tháng trước. 

Ông Lula da Silva là người đã chỉ trích gay gắt về những hạn chế trong luật kiểm soát súng đạn của Brazil. Kể từ năm 2019, số lượng chủ sở hữu súng đăng ký ở Brazikl tăng hơn gấp 5 lần từ 117.000 lên 673.000 bởi ông Jair Bolsonaro đã nới lỏng quy định về sở hữu súng và đạn dược trong thời gian này. 

Kim Ngọc
.
.
.