Ông Putin không đến Glasgow tham dự COP26

Thứ Tư, 20/10/2021, 18:05

Điện Kremlin ngày 20/10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến Glasgow để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, một bước lùi đối với hy vọng của nước chủ nhà Anh trong việc kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đồng ý một thỏa thuận khí hậu quan trọng.

Tổng thống Nga sẽ không đến Glasgow tham dự COP26  -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Reuters. 

Anh, nước đăng cai Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26, hay COP26, tại Glasgow từ ngày 31/10 đến ngày 12/11, đang nỗ lực để nhận được sự ủng hộ từ các cường quốc đối với một kế hoạch triệt để hơn nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, theo Reuters.  

Điện Kremlin mới đây cho biết Tổng thống Putin sẽ không đích thân tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Italy, trong tháng này do lo ngại về đại dịch COVID-19, nhưng sẽ tham gia với hình thức trực tuyến. Ông Putin là một trong 4 nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ không tham dự trực tiếp cho đến nay.

Trong cuộc họp báo ngày 20/10, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin “cũng sẽ không bay đến Glasgow” nhưng sẽ cử đại diện thay thế.

Ông Peskov khẳng định rằng những nội dung có thể được thảo luận tại Glasgow cũng là những trọng tâm trong chính sách ngoại giao của Nga.

Nga là một trong những nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới.

Ông Putin đã tự cách ly một thời gian ngắn vào tháng trước sau khi hàng chục người trong đoàn tùy tùng của ông được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Tuần trước, sau khi ho liên tục tại một cuộc họp chính phủ, ông Putin cho biết ông chỉ bị cảm lạnh.

Trước thông báo của Điện Kremlin, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết COP26 vẫn sẽ có sự tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo.

Tiến Dũng
.
.
.