NÓNG: Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về tình trạng Crimea

Thứ Ba, 08/03/2022, 16:05

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Nga để tìm kiếm một giải pháp chấp nhận được về tình trạng của bán đảo Crimea và vùng Donbass.

Bình luận về khả năng công nhận Crimea thuộc Nga cũng như sự độc lập của hai nước cộng hòa do lực lượng ly khai lập ra ở miền Đông, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 8/3 nói rằng, "chúng tôi có thể thảo luận điều đó và tìm ra một giải pháp hài hòa về cách người dân ở đó tiếp tục sinh sống", RT dẫn tin từ hãng RiaNovosti.

NÓNG: Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về tình trạng Crimea -0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky cho thấy thái độ sẵn sàng đối thoại về tình trạng Crimea cũng như hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) do lực lượng ly khai lập ra ở miền Đông từ năm 2014, được Nga công nhận hôm 21/2.

Trong các phát ngôn gần nhất, Điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ có thể dừng lại khi Kiev ngừng hoạt động quân sự, đảm bảo tình trạng trung lập, thừa nhận Crimea thuộc Nga và công nhận hai nước cộng hòa ly khai DPR, LPR.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán từ khi chiến sự nổ ra hôm 24/2, nhưng không đạt tiến triển đáng kể, ngoài đồng thuận thiết lập hành lang nhân đạo để người dân sơ tán khỏi một số vùng chiến sự.

Sau 12 ngày giao tranh ác liệt, Nga hiện đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam và bao vây thủ đô Kiev cùng các thành phố Mariupol ở Đông Nam, Kharkov ở Đông Bắc. Lực lượng của Moscow cũng đã phong toả gần hết các lối tiếp cận biển Đen và biển Azov của Kiev.

Trước phát ngôn của Tổng thống Zelensky, ông David Arakhamia, thành viên phái đoàn Ukraine tham gia các cuộc đàm phán với Nga, tuyên bố với truyền thông Mỹ rằng, Kiev sẵn sàng thương lượng về một "mô hình phi NATO" trong tương lai.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về một số mô hình không thuộc NATO. Ví dụ, (chúng tôi) có thể có sự đảm bảo (an ninh) trực tiếp của các quốc gia khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Anh, có thể là Đức và Pháp", quan chức Ukraine phát biểu với FoxNews hôm 6/3.

Thiện Nhân
.
.
.