Nga đề xuất mở hành lang nhân đạo tại 5 thành phố Ukraine

Thứ Ba, 08/03/2022, 13:54

Nga đề nghị thiết lập 5 hành lang nhân đạo tại các thành phố của Ukraine là Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol để mở đường cho dân thường sơ tán, trong bối cảnh giao tranh ác liệt.

TASS cho biết Trung tâm Điều phối của Nga về Ứng phó các vấn đề Nhân đạo tại Ukraine ngày 8/3 đã đề nghị thiết lập hành lang nhân đạo tại 5 thành phố đang diễn ra giao tranh của Ukraine là Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol để mở đường cho dân thường sơ tán.

Nga đề xuất mở hành lang nhân đạo tại 5 thành phố Ukraine -0
Hàng ngàn người dân đang mắc kẹt trong các vùng chiến sự ở Ukraine. Ảnh: AP

Nga muốn việc ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 10h ngày 8/3, giờ Moscow (9h theo giờ Ukraine và 14h theo giờ Hà Nội). Các tuyến hành lang nhân đạo theo đó sẽ cho phép người dân di tản qua Nga hoặc Belarus.

Ukraine hiện chưa bình luận về đề xuất này. Ngày 7/3, phía Nga cũng muốn mở hành lang nhân đạo tại Kiev, Mariupol, Kharkov và Sumy để dân thường được tới Belarus hoặc Nga, song Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng đưa người sơ tán sang hai quốc gia láng giềng.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk sau đó kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn để dân thường có thể di tản về phía thành phố Lviv ở miền Tây, giáp biên giới Ba Lan, thay vì biên giới Nga và Belarus.

Nga đề xuất mở hành lang nhân đạo tại 5 thành phố Ukraine -0
Bản đồ tình trạng kiểm soát ở Ukraine ngày 8/3. Đồ hoạ: AlJazeera

Theo dữ liệu của cơ quan tị nạn trực thuộc Liên Hợp Quốc, khoảng 1,7 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2. Trước đó, gần 100.000 người đã di tản từ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine sang Nga, do lo ngại nguy cơ chiến sự leo thang.

Việc thiết lập hành lang nhân đạo là đồng thuận hiếm hoi mà Nga và Ukraine đạt được trong 3 vòng đàm phán. Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải nhiều tranh cãi, khi Nga cáo buộc Ukraine ngăn dân thường rời đi để biến họ thành "lá chắn sống" trong giao tranh; còn Kiev cho rằng Moscow vi phạm ngừng bắn.

Thiện Nhân
.
.
.