Ukraine thề gây "bất ngờ" cho Nga bằng vũ khí NATO

Thứ Ba, 08/03/2022, 09:40

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleskii Reznikov khẳng định năng lực quân sự của Kiev có nhiều thay đổi nhờ vũ khí NATO và khẳng định sẽ gây "bất ngờ" cho người Nga.

"Tôi sẽ không bình luận về việc giao vũ khí và đạn dược - đây là một thời điểm tế nhị. Hãy để cho đối phương có một bất ngờ. Hãy biết rằng: (chúng tôi) đã đạt một tiến bộ đáng kể", đài RT ngày 7/3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleskii Reznikov viết trên mạng xã hội.

Ukraine thề gây
Đoàn thiết giáp được cho là của Nga bị thiêu rụi gần Kiev. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng tiết lộ, Kiev đã mua hơn 50.000 mũ bảo hiểm và áo khoác quân sự, bao gồm cả các trang phục dành cho quân đội các nước thành viên NATO.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục tăng cường hỗ trợ khí tài quân sự để Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Theo New York Times, Ukraine đã nhận ít nhất 17.000 tên lửa chống tăng từ phương Tây trong những ngày qua.

Trong diễn biến liên quan, CNN ngày 6/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết, đích thân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, đã đến một sân bay bí mật gần biên giới Ukraine, nơi được sử dụng làm trung tâm vận chuyển vũ khí từ nhiều quốc gia cho Kiev.

Cách đây vài hôm, các nước NATO ở châu Âu cũng cam kết cung cấp thêm vũ khí chống tăng, hệ thống tên lửa phòng không và súng máy cho Ukraine. Cuối tháng 2, Liên minh châu Âu (EU) hứa viện trợ "vũ khí sát thương" trị giá gần 500 triệu USD cho Kiev, dù sau đó đã nảy sinh một số bất đồng.

Sau 12 ngày giao tranh ác liệt, Nga hiện đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam và bao vây thủ đô Kiev cùng các thành phố Mariupol ở Đông Nam, Kharkov ở Đông Bắc. Lực lượng của Moscow cũng đã phong toả gần hết các lối tiếp cận biển Đen và biển Azov của Kiev.

Dù khẳng định đã chặn được đà tiến công của Nga trên bộ, song ông David Arakhamia, thành viên phái đoàn đàm phán của Ukraine với Nga, ngày 6/3 nói rằng Ukraine dễ bị tấn công từ đường không. Ông Arakhamia thừa nhận năng lực của máy bay quân sự Nga hơn hẳn khả năng phòng thủ của Kiev cả về số lượng và sức chiến đấu, đồng thời hối thúc NATO cung cấp thêm phương tiện phòng không.

Tổng thống Ukraine đăng video chứng minh vẫn ở Kiev

Ukraine thề gây
Ông Zelensky xuất hiện trong video hôm 7/3. Ảnh: CNN

Ngày 7/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng video quay cảnh ông đang ngồi trong văn phòng làm ở thủ đô Kiev. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy trong văn phòng của mình từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu hôm 24/2.

Trong gần 2 tuần qua, nhiều nguồn tin Nga và cả nghị sĩ quốc hội Ukraine cho rằng ông Zelensky có thời điểm lưu trú trong Đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan, nhưng ông sau đó lên tiếng bác bỏ. "Tôi chỉ muốn nói một điều rằng: Tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn ở Kiev. Tôi không lẩn trốn. Và tôi không sợ bất kỳ ai", ông nói.

Thiện Nhân
.
.
.